Pháp có thể làm tan rã liên minh chống Nga

Trong khi phương Tây tiếp tục gây sức ép cấm vận với Nga, thì Pháp – nước luôn theo đuổi chính sách của riêng mình và có phần khác biệt với Mỹ, có thể sẽ tạo ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ các nước phương Tây - tờ Yomiri (Nhật Bản) viết.

Theo đó, Pháp có thể sẽ làm sụp đổ liên minh chống Nga. Tại Pháp, cả hai lực lượng chính trị cánh tả và cánh hữu đều ủng hộ việc chuyển giao tàu Mistral cho Nga theo hợp đồng đã ký kết. Những người cánh tả còn kêu gọi không nên hùa theo Mỹ, nói rằng việc phá vỡ cam kết sẽ làm hủy hoại thanh danh quốc gia.

Không phải lúc nào Pháp và Mỹ cũng cùng nhìn về một hướng. Ảnh minh họa. Nguồn: UPI


Tại sao Pháp lại chuyển hướng với Nga? Trích dẫn quan điểm của những chuyên gia lịch sử được đăng tải trên tờ Le Figaro (Pháp), bài bình luận của Yomiri nói rằng: Pháp không quên trợ giúp của Nga, nhất là trong hai cuộc Chiến tranh Thế giới I và II.

Không những vậy, việc Paris “nhớ” về quan hệ xưa cũ cũng là bởi lo ngại ảnh hưởng ngày một gia tăng của Berlin. Sau Thế chiến 2, Đức trở thành đối tác của Pháp. Còn hiện nay, với sức mạnh kinh tế vượt trội của Đức, quan hệ hai nước có chiều hướng xấu đi. Một lý do khác được nhắc tới chính là thực tế Pháp vẫn thường theo đuổi chính sách có sự khác biệt so với Mỹ.


HT (Theo Cyplive)

Tổng thống Pháp nỗ lực khôi phục niềm tin của người dân
Tổng thống Pháp nỗ lực khôi phục niềm tin của người dân

Một trong những nỗ lực của Tổng thống Hollande nhằm tái chinh phục niềm tin của người dân Pháp thông qua các phương tiện truyền thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN