Pháp: Cấm ăn mặc như hề vào Halloween

Thị trấn Vendargues, miền Nam nước Pháp, đã đưa ra lệnh cấm người dân ăn mặc như những chú hề sau khi khu vực này xảy ra một loạt vụ tấn công.


Chú hề "quỷ" - mối đe dọa tấn công đối với người dân.


Vendargues, có dân số 6.000 dân, ở gần Montpellier, được cho là thị trấn đầu tiên áp đặt lệnh cấm trên. Quyết định này được giới chức địa phương đưa ra khi gần đây đã xảy ra một số vụ tấn công do những người giả ăn mặc như những chú hề “quỷ”.
 

Những chú hề này đi lại làm trò trên phố, nhưng ẩn dưới vẻ ngoài hài hước là sự nguy hiểm bên trong khi họ mang theo súng, dao hay những cây gậy bóng chày.


Một quan chức thị trấn, ông Bruno Giraudo, cho biết lệnh cấm nhằm “tránh tình trạng bạo loạn... do những chú hề gây ra” và để "bảo vệ trẻ em bằng cách ngăn chặn những chú hề có ý đồ xấu trà trộn vào đám đông người dân".

Thông tin từ trang web của Vendargues cho biết lệnh cấm “chính thức” có hiệu lực vào tối 31/10, ngày Halloween, cho tới hết tháng 11. Lệnh cấm áp dụng với các đối tượng từ 13 tuổi trở lên. Bất cứ thanh thiếu niên nào muốn ăn mặc như chú hề trong tháng 11 phải được nhà chức trách cấp phép. 


Những vụ tấn công xảy ra vừa qua có vụ một thanh niên “hề” liên tiếp đánh một người qua đường bằng một thanh sắt ở Montpellier. Người này sau đó bị tù giam 4 tháng. Hôm 27/10, một thiếu niên 14 tuổi ăn mặc như chú hề bị bắt gần thủ đô Paris vì có ý đồ tấn công một phụ nữ.


Tuần trước, một thanh niên 19 tuổi phải nhận án tù treo 6 tháng vì đe dọa người qua đường khi ăn mặc như một chú hề trong thị trấn Bethune.



Hạnh Nhân (Theo DM)

Trang phục Halloween đồ bảo hộ y tế Ebola gây tranh cãi
Trang phục Halloween đồ bảo hộ y tế Ebola gây tranh cãi

Bộ trang phục mô phỏng bộ đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế bao gồm một chiếc váy ngắn và mặt nạ dưỡng khí rao bán online đang nhận được những phản ứng tiêu cực từ phía khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN