Pháp bắt sáu nghi can âm mưu tấn công khủng bố

Một nguồn thạo tin điều tra cho biết ngày 24/6, sáu người đã bị bắt giữ tại khu vực thủ đô Paris trong chiến dịch truy quét một ổ nhóm Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Pháp.

Thành viên đơn vị hoạt động chiến thuật đặc biệt của cảnh sát Pháp tại ngoại ô Paris. Ảnh: Internet.


Những nghi can trên, tuổi từ 22 đến 38, gồm một người Benin, một người Comoros và bốn người Pháp, đều đã "nhẵn mặt cảnh sát với hành vi tội phạm nghiêm trọng" và đang bị đơn vị cảnh sát chống khủng bố giam giữ tại khu ngoại ô Levallois của Paris.

Sáu tên này bị tình nghi dính líu tới vụ cướp chi nhánh ngân hàng Banque Postale tại Seine-et-Marne hồi tháng 4 và "âm mưu thực hiện các vụ cướp có vũ trang khác".

Theo các điều tra viên của lực lượng cảnh sát chống khủng bố, sáu nghi can còn "có kế hoạch tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm vào những nhân vật nổi tiếp ở Pháp".


Theo AFP

Nghi phạm đâm binh sĩ Pháp bị kết tội khủng bố
Nghi phạm đâm binh sĩ Pháp bị kết tội khủng bố

Ngày 31/5, các thẩm phán Pháp đã kết tội "âm mưu giết người vì động cơ khủng bố" đối với nghi phạm Alexandre Dhaussy, kẻ đâm trọng thương một binh sĩ nước này hồi cuối tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN