Pháp bắt giữ kẻ tình nghi cầm đầu ETA

Cảnh sát Pháp hôm nay đã bắt giữ tên Izaskun Lesaka, kẻ tình nghi là một trong ba thủ lĩnh của tổ chức khủng bố ETA ở Tây Ban Nha. Vụ bắt giữ được thực hiện tại Macon, thành phố nhỏ ở miền Đông nước Pháp.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, tên Lesaka bị bắt tại một khách sạn cùng với tên Joseba Iturbe Otxoteka, một thành viên ETA từng dính líu vào vụ đánh bom nhà ga số 4 của Sân bay Barajas ở thủ đô Madrid (Mađrít) tháng 12/2006 làm 2 người thiệt mạng.



Izaskun Lesaka bị bắt giữ ở Pháp. Nguồn: Internet.



Khi bị bắt giữ, hai tên này đều mang theo vũ khí. Chúng nằm trong số hơn 50 đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch phối hợp kéo dài một năm nay giữa cảnh sát Pháp, Tây Ban Nha và Anh nhằm trấn áp ETA.

ETA bị Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong 4 thập kỷ qua, làn sóng bạo lực do các hoạt động đòi độc lập cho xứ Basque của ETA đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người.

Tháng 10 năm ngoái, tổ chức này đã tuyên bố chấm dứt cuộc đấu tranh, nhưng kể từ đó ETA chưa hề nộp vũ khí. Đây là lý do khiến các cuộc vây bắt các thành viên còn lại và thu giữ vũ khí của nhóm này vẫn tiếp diễn.



TTXVN/ Tin Tức


Mỹ: Bắt giữ đối tượng tình nghi bắn vào Nhà Trắng
Mỹ: Bắt giữ đối tượng tình nghi bắn vào Nhà Trắng

Các sỹ quan thuộc lực lượng mật vụ Nhà Trắng và các lực lượng thực thi luật pháp liên bang cho biết, hồi 12 giờ 35 phút ngày 16/11 (giờ địa phương), họ đã bắt được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ nổ súng vào Nhà Trắng tối 11/11 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN