Pháo hoa trước khi ông Trump nhậm chức bắn chữ ‘Hợp chúng quốc Nga’?

Màn bắn pháo hoa hoành tráng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi hình ảnh do pháo hoa tạo thành đáng lẽ phải là USA (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) thì dường như lại là 3 chữ cái USR (Hợp chúng quốc Nga).

Ba chữ cái do pháo hoa tạo thành trên bầu trời.

Pháo hoa rực sáng bầu trời thủ đô Wasshington DC vào đêm cuối cùng trước khi ông Trump chính thức trở thành tổng thống Mỹ và sau buổi hòa nhạc trước lễ nhậm chức.

Video quay lại sự kiện cho thấy pháo hoa tạo thành hình sọc và sao trên lá cờ Mỹ cùng với ba chữ cái khổng lồ trông như U, S và R. Xem video:


Bản thân tân Tổng thống Trump cũng đưa lên Twitter một bức ảnh về màn pháo hoa cùng với vài lời cảm ơn những người đã dự buổi hòa nhạc “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.


Hình ảnh USR rõ mồn một trong video đã khiến người sử dụng Twitter đùa rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã can thiệp vào màn trình diễn pháo hoa.


Có người bảo các chữ cái là USR, có người đùa trông chúng giống như chữ viết tắt của Liên bang Xô Viết: USSR. Cũng có người phỏng đoán nhầm lẫn này là hành vi cố tình của những người chịu trách nhiệm màn bắn pháo hoa.


Ông Putin từng bị nhiều cơ quan Mỹ cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ để làm ông Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Cả hai nhà lãnh đạo này đều bác bỏ cáo buộc.


Tân Tổng thống Trump khẳng định Nga không có ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống và bác bỏ thông tin máy bỏ phiếu bị can thiệp.


Thùy Dương (theo Dailymail)
Lịch trình ba ngày đầu tiên làm việc của tân Tổng thống Trump
Lịch trình ba ngày đầu tiên làm việc của tân Tổng thống Trump

Những ngày đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng sẽ rất bận rộn với rất nhiều kế hoạch hủy bỏ các chính sách của người tiền nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN