Phản ứng về cảnh báo sơ tán người nước ngoài của Triều Tiên

Tân hoa xã dẫn thông báo ngày 9/4 của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đã khuyến cáo các tổ chức, công ty và du khách nước ngoài ở Hàn Quốc chuẩn bị các biện pháp sơ tán đề phòng nguy cơ xảy ra chiến tranh.


Khách du lịch nước ngoài trên đường phố ở Seoul ngày 9/4. Ảnh: AFP/TTXVN.



Người phát ngôn Ủy ban Hòa bình châu Á – Thái Bình Dương Triều Tiên khẳng định "tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tiến dần tới một cuộc chiến tranh nhiệt hạch" do hành động hiếu chiến của Mỹ và Hàn Quốc. Theo người phát ngôn trên, Mỹ và hàn Quốc đang chờ cơ hội bắt đầu tiến hành một cuộc chiến chống lại Triều Tiên khi công bố các vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hàn Quốc. Ông cho rằng tình hình hiện nay "đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh" và Bình Nhưỡng "không muốn người nước ngoài tại Hàn Quốc bị tổn hại".


Trước đó, hôm 5/4, Bình Nhưỡng cũng kiến nghị Đại sứ quán các nước đóng tại Bình Nhưỡng cân nhắc khả năng sơ tán nhân viên ngoại giao trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng và có thể nổ ra một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.


Ngay sau khi Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra tuyên bố cho biết Seoul coi lời cảnh báo của Bình Nhưỡng về việc sơ tán công dân nước ngoài tại Hàn Quốc "là đòn tâm lý chiến". Trước đó, Tổng thống Park Geun-hye cũng đã bày tỏ thất vọng trước việc Triều Tiên tuyên bố có thể tạm ngừng hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong. Theo bà, không quốc gia hay công ty nào sẽ đầu tư vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng luôn coi thường các quy định và cam kết quốc tế.


Từ Bắc Kinh, phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Bắc Kinh không muốn chứng kiến tình trạng hỗn loạn trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối bất kỳ bên nào làm trầm trọng hơn tình hình trên bán đảo Triều Tiên.


Cùng ngày, phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước G-8 tại London, Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết Moscow cùng các nước G-8 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Canada) đều bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông, "không thể ngừng các nỗ lực chính trị và ngoại giao bởi đó là biện pháp duy nhất đối với các động thái làm gia tăng căng thẳng tại Đông Bắc Á".


Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo giới tại thủ đô Rome, Italy, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cảnh báo tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng Thư ký LHQ cho rằng: "mức độ căng thẳng hiện nay là rất nguy hiểm. Một sự cố nhỏ do tính toán hay đánh giá nhầm có thể khiến tình hình không thể kiểm soát được". Ông kêu gọi các bên kiềm chế các động thái làm gia tăng căng thẳng.


Liên quan tới việc Triều Tiên có khả năng chuẩn bị phóng tên lửa ở bờ biển phía Đông nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young nêu rõ: "Việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sẽ vi phạm nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua. Trong trường hợp đó, HĐBA sẽ thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt". Bên cạnh đó, ông Cho Tai Young còn cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Seoul vào ngày 12/4 tới để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Yun Byung-se về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề song phương khác. Đây sẽ là cuộc hội đàm song phương lần thứ hai giữa ông Yun và ông Keri trong tháng này.


Các quan chức Hàn Quốc giấu tên ngày 9/4 cho rằng Triều Tiên đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa tầm trung từ bờ biển phía Đông của nước này, động thái được xem là hành động khiêu khích khác trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên.


Giới chức Seoul tin rằng nhiều khả năng Bình Nhưỡng có thể bắn một quả tên lửa trong khoảng ngày 15/4 để kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Một quan chức cấp cao của quân đội Hàn Quốc cho biết: "Theo phân tích tình báo về di chuyển của các tên lửa Triều Tiên, các công tác chuẩn bị được cho là đã hoàn tất để có thể ấn nút. Về mặt kỹ thuật, Bình Nhưỡng có thể bắn tên lửa vào ngày mai".


Các quan chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã giám sát chặt chẽ các cơ sở của Triều Tiên được cho là có tên lửa Musudan đặt trên bệ phóng. Tên lửa này có tầm bắn 3.000-4.000 km và có khả năng vươn tới các căn cứ của Mỹ tại Guam ở Thái Bình Dương.



TTXVN/Tin tức
Sẵn sàng bảo vệ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc và Triều Tiên

Về tình hình Bán đảo Triều Tiên gần đây và công tác bảo hộ công dân ta, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết: Bộ Ngoại giao duy trì liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với Đại sứ quán ta tại Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN