Phản ứng tích cực trước việc Triều Tiên ngừng hoạt động hạt nhân

Dư luận thế giới đã có những đánh giá tích cực ngay sau khi CHDCND Triều Tiên ngày 29/2 tuyên bố tạm ngừng các hoạt động hạt nhân của nước này, bao gồm việc ngừng các thử nghiệm hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa và làm giàu urani tại cơ sở Yongbyon. Đây là một phần trong thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm Mỹ - Triều lần thứ ba, diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) tuần trước.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện cam kết của mình nhằm hướng tới "một tiến trình phi hạt nhân hóa đáng tin cậy trên bán đảo Triều Tiên". Theo ông Ban Ki-moon, cả Mỹ và Triều Tiên cần tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực đàm phán nhằm giải quyết hòa bình những vấn đề còn vướng mắc. Ngoài ra, ông cũng hối thúc tổ chức các cuộc gặp bàn về việc đưa hàng cứu trợ đến cho người dân Triều Tiên. 



Kiểm tra những thanh nhiên liệu chưa sử dụng trong kho tại nhà máy hạt nhân ở Yongbyon, CHDCND Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN



Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng quyết định của Triều Tiên là "động thái khiêm tốn đầu tiên đi theo đúng hướng". Phát biểu tại phiên điều trần Thượng viện Mỹ, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định "Oasinhtơn sẽ theo dõi sát sao và đánh giá đội ngũ các nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên thông qua hành động của họ".


Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba khẳng định việc Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân là "một bước đi quan trọng". Ông Gemba hy vọng Triều Tiên sẽ có "hành động cụ thể" nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.


Hàn Quốc cũng hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ được thực hiện một cách trung thực nhằm đặt nền tảng cho việc giải quyết toàn diện và cơ bản vấn đề hạt nhân.


Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano nói rằng IAEA "sẵn sàng trở lại" cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên để giám sát việc ngừng các hoạt động hạt nhân.


TTXVN/Tin Tức

CHDCND Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân
CHDCND Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân

Ngày 29/2, Chính phủ Mỹ thông báo rằng CHDCND Triều Tiên đã nhất trí ngừng chương trình hạt nhân của nước này và cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc (LHQ) quay trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN