Phản ứng của nhà sáng lập Wikileaks sau khi Thụy Điển chấm dứt cuộc điều tra

Ngày 19/5, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange cho biết ông sẽ "không tha thứ hay lãng quên" sau khi các công tố viên Thụy Điển tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào ông liên quan đến một vụ cưỡng bức phụ nữ.

Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange gặp gỡ báo giới tại ban công Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 2/5/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter, nhà sáng lập Wikileaks cho hay: "Việc bị giam giữ suốt 7 năm mà không có lời buộc tội nào, trong khi các con tôi đang trưởng thành còn tên tôi thì bị phỉ báng. Tôi không bao giờ tha thứ hay lãng quên".

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Guillaume Long hối thúc London tạo điều kiện cho ông Assange có chuyến đi an toàn ra khỏi Anh sau quyết định chấm dứt cuộc điều tra của phía Thụy Điển.

Từ tháng 6/2012, ông Assange, 45 tuổi, mang quốc tịch Australia, đã tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục hai phụ nữ trong chuyến thăm Thụy Điển năm 2010, điều mà ông luôn bác bỏ.


Ông Assange cho rằng vụ kiện chống lại ông là một âm mưu nhằm bắt giữ và dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Ecuador bác bỏ chỉ trích của Anh về vụ Julian Assange
Ecuador bác bỏ chỉ trích của Anh về vụ Julian Assange

Ecuador đã bác bỏ chỉ trích của Chính phủ Anh cho rằng Đại sứ quán Ecuador ở London cho phép người sáng lập trang mạng Wikileaks tá túc trong suốt 3 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN