Phần Lan thông báo đóng cửa khẩu biên giới cuối cùng với Nga

Ngày 28/11, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết sẽ đóng trạm kiểm soát biên giới cuối cùng với Nga, nhằm ứng phó với vấn đề di cư ngày càng xấu đi.

Chú thích ảnh
Các phương tiện xếp hàng tại cửa khẩu biên giới Nuijamaa giữa Phần Lan và Nga, tại Lappeenranta, Phần Lan, ngày 17/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen, quyết định đóng trạm kiểm soát biên giới sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 29/11 và kéo dài đến ngày 13/12. Tuần trước, Raja-Jooseppi đã trở thành trạm kiểm soát biên giới cuối cùng với Nga còn hoạt động, sau khi Chính phủ Phần Lan đóng cửa 7 trạm còn lại.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã phản đối việc Phần Lan quyết định đóng cửa biên giới với nước này.    

Hồi tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng Phần Lan đã hành động đơn phương khi đóng các cửa khẩu biên giới với Nga. Moskva cũng đã gửi công hàm phản đối tới đại sứ Phần Lan về việc đóng cửa các trạm kiểm soát, cho rằng Helsinki đã vi phạm quyền và lợi ích của người Phần Lan cũng như người Nga.

Hơn 600 người di cư đã đến biên giới Phần Lan chỉ trong tháng này. Theo cơ quan di trú, người di cư đến từ các nước bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia và Syria.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Sau khi được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tháng 4/2023, biên giới quốc gia này đã trở thành biên giới chung của NATO.    

Minh Anh (TTXVN)
Na Uy có thể đóng cửa khẩu biên giới với Nga 
Na Uy có thể đóng cửa khẩu biên giới với Nga 

Kênh TV2 dẫn lời Thủ tướng Na Uy cho biết quốc gia này sẵn sàng làm theo Phần Lan và đóng cửa trạm kiểm soát biên giới với Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN