Phần Lan: Ông Niinistoe đắc cử tổng thống

Theo kết quả kiểm phiếu sớm của vòng hai cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 5/2 ở Phần Lan, ứng cử viên của đảng Liên minh dân tộc cầm quyền, cựu Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinistoe, 64 tuổi, đã đắc cử tổng thống thứ 12 của đất nước vùng Xcanđinavơ này.


 

Ông Sauli Niinistoe (trái) sau khi giành chiến thắng, tại thủ đô Helsinki. THX-TTXVN



Người phát ngôn Bộ Tư pháp Phần Lan ngày 5/2 tuyên bố kết quả kiểm hơn 90% số phiếu bầu cho thấy ông Ninixtê đã giành được 63,1% số phiếu, trong khi ứng cử viên của Liên minh các nghị sĩ Xanh, nghị sĩ Pekka Haavisto giành được 36,9% số phiếu. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 69% so với 72,8% trong vòng 1 do thời tiết giá lạnh trên toàn lãnh thổ Phần Lan.

Các nhà phân tích cho rằng việc ông Niinistoe đắc cử cho thấy các cử tri muốn Phần Lan vẫn ở trong khu vực sử dụng đồng tiền chung euro bất chấp những quan ngại về các khoản cứu trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU).

Lễ nhậm chức của tân Tổng thống dự kiến diễn ra ngày 1/3/2012. Theo Hiến pháp Phần Lan, tổng thống được bầu trực tiếp và có nhiệm kỳ 6 năm.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN