Phân bổ 19 người tị nạn Eritrea từ Italy sang Thụy Điển

Ngày 9/10, một nhóm 19 người tị nạn Eritrea đã được đưa từ Italy tới Thụy Điển trong đợt phân bổ người tị nạn đầu tiên theo kế hoạch được thông qua hồi tháng trước của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm căng thẳng cuộc khủng hoảng di cư tại các nước cửa ngõ.


Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano và Uỷ viên phụ trách vấn đề nhập cư của EU Dimitris Avramopoulos, tại Sân bay Ciampino, Rome tiễn nhóm người tị nạn Eritrea được phân bổ sang Thụy Điển. Ảnh: AP

19 người gồm 14 nam giới và 5 phụ nữ, đã rời Italy trên chiếc máy bay nhỏ tại sân bay Ciampino, ra tiễn họ có đại diện Uỷ ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Cao Ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR). Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano đã đánh giá cao kế hoạch phân bổ người tị nạn của EU và cho rằng đây là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo.

Cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết nước này có thể đón nhận đến 150.000 người tị nạn trong năm nay. Con số này chỉ trong một tuần qua đã đạt gần 9.000 người.

Ủy viên phụ trách vấn đề nhập cư của EU Dimitris Avramopoulos và Ngoại trưởng nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU là Luxembourg, Jean Asselborn, cũng đang có mặt tại thủ đô Rome của Italy để khởi động quá trình tái phân bổ 160.000 người tị nạn từ nước này và Hy Lạp đến các nước thành viên khác của EU.

Ông Avrampolous cũng có kế hoạch tới đảo Lampedusa, thăm một trung tâm đăng ký và nhận dạng người nhập cư, do Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) quản lý.

Italy là quốc gia đầu tiên đối mặt với làn sóng người tị nạn vượt biển ồ ạt từ Bắc Phi từ năm 2013. Kể từ ngày đầu năm 2015, 132.000 người di cư đã được cứu ở khu vực ngoài khơi Libya, đối diện với bờ biển Italy. Trong năm 2014, Italy đã tiếp nhận 170.000 người.

TTXVN/Tin Tức
Bà Merkel bị kiện về chính sách nhập cư
Bà Merkel bị kiện về chính sách nhập cư

Ngày 9/10, Đảng "Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD)" - một đảng cánh hữu mới thành lập đầu năm 2013 nhưng đã có ghế ở quốc hội của Đức cũng như có ghế trong Nghị viện châu Âu - đã gửi đơn kiện Thủ tướng Angela Merkel lên Viện Công tố Berlin về chính sách nhập cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN