Phái viên LHQ ở Crưm bị đe dọa

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/3 phản đối việc một phái viên của tổ chức này tại khu vực Crưm đang căng thẳng của Ukraine đã bị các tay súng không rõ danh tính đe dọa, nhưng bác bỏ tin trước đó nói rằng ông này đã bị bắt cóc.

Phát biểu với các phóng viên, Phó Tổng Thư ký LHQ Jan Eliasson cho hay phái viên Robert Serry đã bị các tay súng nói trên đi theo bên ngoài một trụ sở hải quân và cảnh báo "ông này nên rời Krym".

Người dân biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng người Nga ở bán đảo Crưm và đông Ukraine ở thành phố miền nam Rostov-on-Don ngày 4/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo hãng AFP, khoảng 1.000 người biểu tình ủng hộ Nga ngày 5/3 đã chiếm lại tòa nhà chính quyền ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. Một số người biểu tình đã vào được tòa nhà và chiếm được ba tầng phía dưới.

Reuters đưa tin những thanh niên ủng hộ Nga đã chiếm được trụ sở chính quyền trên và treo cờ Nga trên nóc tòa nhà, chỉ vài giờ sau khi giới chức Kiev treo cờ của họ lên đây.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew ngày 5/3 cảnh báo Nga rằng các hành động của Moskva ở Ukraine đã khiến vai trò của nước này trong nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu (G-8) gặp rủi ro.

Phát biểu tại một ủy ban của Thượng viện Mỹ, ông Lew nói: “Chúng ta đang trên con đường mà tôi nghĩ rõ ràng Nga không thể có ngồi tại các hội nghị G-8 ở Sochi trong khi theo đuổi các chính sách hiện nay của họ. Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động mà nước này thực hiện và cũng phải có một con đường để rút khỏi tình trạng leo thang nguy hiểm”.


TN
Mỹ tăng gấp đôi máy bay chiến đấu tuần tra ở Baltic
Mỹ tăng gấp đôi máy bay chiến đấu tuần tra ở Baltic

Một quan chức giấu tên của Mỹ ngày 5/3 cho biết Lầu Năm Góc sẽ tăng hơn gấp đôi số máy bay chiến đấu tham gia tuần tra trên không của NATO ở khu vực Baltic và sẽ cử một máy bay tiếp liệu trên không tới đây nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN