Phái đoàn Triều Tiên sang Malaysia nhận thi thể nạn nhân vụ 'ông Kim Jong-nam'

CHDCND Triều Tiên đã cử một phái đoàn cấp cao tới Malaysia để tìm cách đưa thi thể công dân nước này mang hộ chiếu có tên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, về nước.

Xe cảnh sát và xe cứu thương mang thi thể công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, rời bệnh viện ở Putrajaya, Malaysia ngày 15/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ri Tong-il - người có mặt trong phái đoàn trên - ngày 28/2 phát biểu với báo giới bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur rằng, các nhà ngoại giao nước này đã tới Malaysia để tìm cách đưa thi thể công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol về nước và phóng thích một nghi can người Triều Tiên bị bắt do nghi ngờ liên quan tới cái chết của người đàn ông này.

Trước đó, Malaysia đã khẳng định rằng công dân Triều Tiên bị sát hại hôm 13/2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng chất độc thần kinh là ông Kim Jong-nam. Tuy nhiên, phía Triều Tiên Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.


Bên cạnh đó, ông Ri Tong-il cho biết, nhân dịp này phái đoàn ngoại giao Triều Tiên cũng tìm cách "phát triển các quan hệ hữu nghị" giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia sắp xét xử hai nữ nghi phạm trong vụ Kim Jong-nam
Malaysia sắp xét xử hai nữ nghi phạm trong vụ Kim Jong-nam

Hai nữ nghi phạm nước ngoài liên quan đến cái chết của công dân CHDCND Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, sẽ được đưa đến Tòa sơ thẩm tại Sepang, bang Selangor, Malaysia, vào ngày 1/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN