Phái bộ LHQ tại Mali bị tấn công, hơn 30 người thương vong

Ngày 12/2, các đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo đã tấn công một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại thành phố Kidal.

Binh sĩ MINUSMA tuần tra tại thành phố Kidal ngày 27/7/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo một nguồn tin từ Phái bộ Gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali (MINUSMA), sáng 12/2, các phần tử khủng bố đã tấn công vào căn cứ tại Kidal. Các nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ đã đáp trả, song 2 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi các phần tử thánh chiến tấn công một căn cứ quân sự của LHQ ở Timbuktu, khiến một binh sĩ Mali thiệt mạng.

Mali rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3/2012 khiến miền bắc nước này rơi vào kiểm soát của phiến quân người Tuareg và các nhóm thánh chiến liên quan mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Quân đội Pháp và các nước châu Phi đã can thiệp quân sự vào Mali từ tháng 1/2013. Mặc dù thỏa thuận hòa bình đã được ký kết vào tháng 6/2015 giữa chính phủ Mali và liên minh nổi dậy do người Tuareg đứng đầu, nhưng một khu vực rộng lớn của quốc gia Tây Phi này vẫn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

TTXVN/Tin Tức
Mali gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng
Mali gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng

Giới chức Mali ngày 30/12 thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 3 tháng, sau khi tình trạng này được áp đặt sau vụ tấn công đẫm máu của phiến quân Hồi giáo nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Bamako hồi tháng 11 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN