Phá kỷ lục thế giới, giải Rubik trong không đầy 5 giây!

Chàng thanh niên Feliks Zemdegs, 20 tuổi người Australia, đã lập kỷ lục thế giới mới khi giải được khối Rubic chỉ trong đúng 4,73 giây.

Zemdegs thực hiện màn phá kỷ lục thế giới.

Kỷ lục thế giới trước đó thuộc về Mats Valk, 20 tuổi, người ngồi ngay cạnh Zemdegs khi anh phá kỷ lục (ảnh trên). Mats Valk là người giữ kỷ lục thế giới trước đó với thành tích 5,55 giây tại giải Melbourne Cube Day 2013.

Theo Dailymail, trước khi tính giờ, Zemdegs có 10 giây để nhìn trước khối Rubik. Khi đồng hồ điện tử bắt đầu đếm, ngón tay của Zemdegs chuyển động nhanh đến mức khó nhìn rõ qua camera.

Xem video:



Zemdegs là một sinh viên ngành thương mại tại Đại học Melbourne. Ở giải Melbourn Mùa hè Mở rộng vào tháng 1/2010, anh lập kỷ lục thế giới đầu tiên với thời gian 9,21 giây cho Rubik 3x3x3 và 42,01 giây cho khối 4x4x4.


Rubik là một trò chơi giải đố do giáo sư Ernő Rubik người Hungary phát minh ra năm 1974. Phiên bản tiêu chuẩn của Rubik là khối lập phương cạnh 3x3 với 6 màu ở 6 mặt: đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương và trắng. Chiều dài cạnh của khối Rubik tiêu chuẩn là khoảng 5,7cm.

Rubik có cách chơi đơn giản nhưng lại siêu khó, giống như giải một bài toán vậy. Trò chơi bắt đầu bằng việc xáo trộn các ô màu trên Rubik và nhiệm vụ của người chơi là tìm cách xếp lại Rubik về hình dạng ban đầu với 6 mặt màu đồng nhất.
Phan Long
Những điều chưa biết về cha đẻ của rubik
Những điều chưa biết về cha đẻ của rubik

Trò chơi trí tuệ rubik đã trở nên quen thuộc với cả triệu triệu người trên thế giới, nhưng ít ai biết rằng cha đẻ của rubik - Giáo sư người Hungary Erno Rubik - đã phải vượt qua bao khó khăn để đưa trò chơi này trở thành một biểu tượng toàn cầu của sự sáng tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN