Peru cấm cựu Tổng thống Fujimori xuất cảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 15/5, Viện Công tố Peru đã ra lệnh cấm cựu Tổng thống Alberto Fujimori xuất cảnh trong 4 tháng, để đảm bảo ông có mặt trong phiên tòa mà ông đang đối mặt do cáo buộc sát hại 6 nông dân năm 1992.

Cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimoril (giữa) tại bệnh viện ở Lima ngày 4/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Fujimori, người được tại ngoại nhờ một lệnh ân xá của cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski hồi tháng 12/2017, hiện đang bị cáo buộc là chủ mưu thực sự trong vụ án mang tên Pativilca, trong đó một đơn vị quân đội đã bắt cóc, tra tấn và sau đó sát hại 6 nông dân bị tình nghi là thành viên của nhóm du kích cánh tả “Con đường sáng”.

Đây là một trong số rất nhiều vụ án mà ông Fujimori phải đối mặt hoặc đã bị xét xử. Trong thời gian cầm quyền 1990 – 2000, dù có công khôi phục phần nào nền kinh tế Peru, nhưng ông Alberto Fujimori cũng nổi tiếng với chính sách điều hành cứng rắn nhiều khi tới tàn bạo để triển khai quyết liệt các chủ trương của mình.

Việc ân xá cho ông Fujimori, với lý do nhân đạo để chữa trị bệnh, đã vấp phải sự phản kháng dữ dội của nhiều thành phần xã hội Peru và góp phần khiến ông Kuczynski mất chức.

TTXVN/Báo Tin tức
Tòa án Peru cấm cựu Tổng thống Kuczynski xuất cảnh trong 18 tháng
Tòa án Peru cấm cựu Tổng thống Kuczynski xuất cảnh trong 18 tháng

Một tòa án ở Peru ngày 24/3 đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski trong thời gian 18 tháng do liên quan tới cuộc điều tra của Cơ quan Đặc biệt chống tham nhũng về cáo buộc rửa tiền và hối lộ của tập đoàn xây dựng Odebrecht (Brazil).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN