Papua New Guinea phát lệnh bắt thủ tướng

Ngày 16/6, cơ quan chống tham nhũng Papua New Guinea đã phát lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng nước này Peter O’Neill, do tình nghi ông có liên quan tới hành vi gian lận tài chính.

Tập đoàn truyền thông Australia (ABC) dẫn lời ông Sam Koim, người đứng đầu cơ quan điều tra chống tham nhũng Papua New Guinea cho biết lệnh bắt giữ này đã được trao đến tay Thủ tướng Peter O’Neill.

Thủ tướng Peter O’Neill. Ảnh: smh.com.au


Theo ABC, lệnh bắt giữ Thủ tướng O’Neill có liên quan tới hàng triệu USD mà Chính phủ Papua New Guinea đã thanh toán trái phép cho một công ty luật. Nhà chức trách phát hiện một bức thư do ông O’Neill ký dường như để cho phép thực hiện các khoản thanh toán trên.

Thủ tướng O’Neill, được bầu năm 2012, phải trả lời thẩm vấn cơ quan chức năng vào chiều 16/6. Tuy nhiên, ông O’Neill đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng các giấy tờ đó là giả mạo. Trang web của nhật báo Post-Courier ở thủ đô Port Moresby thông báo rằng Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea đang nỗ lực để ngăn chặn việc bắt giữ này.


TTXVN/ Tin tức
Động đất 7,3 độ richter rung chuyển Papua New Guinea
Động đất 7,3 độ richter rung chuyển Papua New Guinea

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã làm rung chuyển đảo Bougainville của Papue New Guinea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN