Panama thả tàu chở vũ khí của Triều Tiên

Giới chức Panama ngày 8/2 thông báo nước này đã thả tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ do chở vũ khí trái phép từ Cuba qua kênh đào Panama mà không khai báo cách đây hơn 6 tháng, sau khi phía đại diện tàu này nộp đủ khoản tiền phạt như đã thỏa thuận.

Tàu Chong Chon Gang neo đậu trước căn cứ Sherman, gần Colon, Panama. Ảnh: AFP/TTXVN


Người điều hành kênh đào Panama, ông Jorge Quijano cho biết sau khi giảm mức phạt 1 triệu USD, Bình Nhưỡng đã chấp nhận trả 693.333 USD bằng tiền mặt và con tàu Chong Chon Gang đã được trả tự do. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, sau quá trình điều tra và xem xét các tài liệu thu giữ được trên tàu, cơ quan luật pháp Panama đã trả tự do cho 32 trong tổng số 35 thủy thủ con tàu mang cờ Triều Tiên trên vì nhận thấy phần lớn các thủy thủ đều không biết về lô vũ khí chuyên chở trên đó. Trong khi đó, 3 chỉ huy của tàu Chong Chon Gang bị xét xử với cáo buộc buôn lậu vũ khí gây nguy hiểm cho an ninh của Panama. Theo luật pháp, mức án cho tội danh này có thể từ 12 đến 15 năm tù.

Tàu Chong Chon Gang bị tạm giữ tại kênh đào Panama hồi giữa tháng 7/2013. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng sở tại đã phát hiện trên tàu 240 tấn vũ khí không khai báo cất giấu dưới các bao tải đường, trong đó có hệ thống rađa điều khiển tên lửa đất đối không, hai máy bay Mig-21 và 12 động cơ của loại máy bay này cùng với một số đạn súng phóng lựu và thuốc nổ. Ngay sau đó, Chính phủ Cuba đã ra thông cáo xác nhận số vũ khí trên thuộc sở hữu của nước này và được gửi tới Triều Tiên để bảo dưỡng và sửa chữa.



TTXVN/Tin tức
Triều Tiên chấp nhận nộp phạt vụ tàu Chong Chon Gang
Triều Tiên chấp nhận nộp phạt vụ tàu Chong Chon Gang

Triều Tiên đã chính thức chấp nhận nộp 670.000 USD tiền phạt để đưa tàu Chong Chon Gang về nước. Tàu này bị Ban quản lý Kênh đào Panama bắt giữ từ tháng 7/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN