Palestine mở Đại sứ quán tại Vatican

Ngày 14/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis tại Vatican và sau đó dự lễ khai trương Đại sứ quán Palestine tại Vatican.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) trong cuộc gặp với Giáo hoàng Francis. Ảnh: EPA

Thông tin trên đã được trang Catholic News Agency đăng tải. Thông cáo chung của Tòa Thánh đã mô tả cuộc thảo luận giữa Giáo hoàng Francis với Tổng thống Abbas là thân mật và chủ yếu tập trung vào các nỗ lực hòa bình cho Trung Đông.

Tổng thống Abbas dự lễ khai trương đại sứ quán tại Vatican. Ảnh: Reuters

Hai bên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên khác nhau “có thể được nối lại nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực mà đã gây nên những đau khổ không thể chấp nhận cho thường dân, đồng thời tìm kiếm một giải pháp lâu dài và công bằng” cho cuộc xung đột Israel – Palestine.

Việc Đại sứ quán Palestine được mở ở Vatican diễn ra chỉ một năm sau khi thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Palestine, ký ngày 13/5/2015, bắt đầu có hiệu lực và theo đó, Tòa Thánh chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

TTXVN/Tin Tức
Palestine: Chuyển đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem là 'vượt giới hạn đỏ'
Palestine: Chuyển đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem là 'vượt giới hạn đỏ'

Ngày 6/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cảnh báo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Israel tới Jerusalem sẽ vượt qua "giới hạn đỏ" và gây nguy hiểm đối với các triển vọng hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN