Palestine không muốn leo thang xung đột với Israel

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas ngày 6/10 tuyên bố muốn tránh leo thang bạo lực thành một cuộc đối đầu vũ trang với Israel tại Đông Jerusalem và Bờ Tây.


Lực lượng an ninh Israel được triển khai đối phó với người biểu tình bạo động tại Issawiya, khu vực lân cận đông Jerusalem ngày 4/10. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu của Tổng thống Abbas được đưa ra tại cuộc họp của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa thông báo một loạt các biện pháp an ninh, gần như một chiến dịch quân sự quy mô lớn. 

Ông Abbas cho biết đã thông báo với phía Israel về quan điểm này, đồng thời khẳng định đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh và phong trào chính trị Palestine tránh leo thang xung đột cả về chính trị và an ninh. Nhà lãnh đạo PA thể hiện mong muốn "đạt được một giải pháp hòa bình qua con đường ngoại giao, nhằm tránh nguy cơ gia tăng những tổn thất do tình hình hiện nay".

Trước đó, Tổng thống Abbas đã triệu tập cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh Palestine vào đêm 5/10 để bàn về tình hình bạo lực leo thang trong những ngày qua ở Bờ Tây.

Trong thời gian gần đây, các vụ đụng độ giữa người Palestine và người Israel liên tục diễn ra, nhất là tại khu vực thánh địa linh thiêng Jerusalem. Hàng loạt vụ ném đá và bom xăng của nhiều thanh niên Palestine vào lực lượng an ninh Israel đã xảy ra tại Thánh đường Al-Aqsa. 

Trước tình trạng căng thẳng gia tăng khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ một cuộc xung đột mới giữa Israel và Palestine, quân đội Israel đã tăng cường 4 tiểu đoàn đến khu vực Judea và Samaria, đồng thời hàng nghìn cảnh sát được triển khai tại Jerusalem nhằm ổn định tình hình. Ngoài ra, Chính phủ Israel đề nghị đẩy mạnh hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái, vốn luôn vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, tối 6/10, các cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel đã lan đến khu vực thành cổ Jaffa, cách thành phố trung tâm Tel Aviv của Israel vài km. Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ít nhất ba cảnh sát Israel đã bị thương nhẹ trong các vụ ném đá của một số người Palestine bịt mặt nhằm vào lực lượng này. 

Các vụ tấn công cũng làm một chiếc xe buýt và một ô tô của người dân hư hỏng. Đây là lần đầu tiên xảy ra các vụ ném đá tại một trong những khu trung tâm của Israel kể từ khi bạo lực bùng phát gần đây tại Bờ Tây và thành cổ Jerusalem.

Vụ tấn công xảy ra đồng thời với việc chính quyền Israel tuyên bố chấm dứt hai ngày hạn chế người Hồi giáo thăm viếng thành cổ Jerusalem sau khi một người Palestine đâm chết hai người Israel và làm bị thương hai người khác tại khu vực này. Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Israel Luba Samri nói rằng mặc dù việc giới hạn đã được dỡ bỏ, song chính quyền Israel có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào nếu tình hình an ninh trở nên bất ổn.

Trong khi đó, Mỹ đã đưa ra một tối hậu thư cho Israel nhằm ngăn cản việc công bố các dự án xây dựng khu định cư mới có thể làm leo thang căng thẳng với người Palestine. Kênh 2 truyền hình Israel dẫn thông báo của Đặc phái viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Isaac Molcho, trước nội các nước này cho biết Mỹ sẽ không phủ quyết một nghị quyết do Pháp đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột Israel-Palestine, trong đó đưa ra các điều khoản cho giải pháp hai nhà nước và vạch ra một thời hạn cụ thể cho việc quân đội Israel rút khỏi khu Bờ Tây, nếu Israel công bố bất cứ kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái nào mới.

Phát biểu hôm 6/10, Thủ tướng Netanyahu khẳng định các phản ứng của Israel trước làn sóng bạo lực vừa qua sẽ không bao gồm việc mở rộng các khu định cư Do Thái. Ông Netanyahu nói rằng Israel cũng đang giữ liên lạc với Jordan, Ai Cập và "các bên khác" nhằm góp phần ổn định tình hình, cũng như khẳng định Israel "không có ý định thay đổi hiện trạng tại khu vực Núi Đền".

Trong một phản ứng với các cuộc đụng độ gần đây, ông Netanyahu cho biết chính quyền Israel đã triển khai lắp đặt hệ thống camera theo dõi mặt đất và trên không tại các con đường ở Judea và Samaria, hệ thống này sẽ được kết nối trực tiếp với các trung tâm chỉ huy nhằm giúp quân đội Israel (IDF) đưa ra các phản ứng ngay lập tức đối với các cuộc xung đột trên đường phố.

Cũng trong ngày 6/10, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói rằng ông không tin các biện pháp phá hủy nhà ở của những kẻ khủng bố hay mở rộng các khu định cư Do Thái của chính quyền Israel có thể đem lại hiệu quả ngoài việc tiếp tục châm ngòi cho làn sóng bạo lực. 

Một thông báo của LHQ dẫn lời ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng nhiều người Palestine thiệt mạng và bị thương trong các cuộc trấn áp của Israel có thể khiến tình hình bạo lực trở nên mất kiểm soát. Ngoài ra, người đứng đầu LHQ cũng hối thúc chính quyền Israel mở các cuộc điều tra làm rõ các vụ tấn công nhằm vào người Israel vừa qua và áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng.

Trong khi đó, ngành du lịch Israel được dự đoán là sẽ sụt giảm đáng kể do tác động của tình trạng bạo lực diễn ra trong thời gian gần đây. Các quan chức Bộ Du lịch Israel cho rằng làn sóng hủy bỏ các chuyến du lịch từ nước ngoài đến Israel sẽ gia tăng, nhất là trong mùa hành hương về thánh địa Jerusalem diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. 

Trước đó, ngành du lịch Israel vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn do tác động của chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza hồi năm ngoái.

TTXVN/Tin tức
Israel sẵn sàng nối lại đàm phán với Palestine
Israel sẵn sàng nối lại đàm phán với Palestine

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel "sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp với Palestine mà không kèm bất cứ điều kiện tiên quyết nào".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN