Palestine không đàm phán nếu Israel tiếp tục xây khu định cư

Một quan chức cấp cao giấu tên của Palestine ngày 5/11 cho biết nước này không thể tiếp tục cuộc hòa đàm nếu Israel tiếp tục mở rộng hoạt động định cư người Do Thái tại khu Bờ Tây chiếm đóng.

Khu định cư mới của người Do Thái được xây dựng tại Har Homa, Đông Jerusalem. Ảnh: AFP-TTXVN


Sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Israel và Palestine, quan chức này nói: "Phía Israel quyết định tiếp tục hoạt động xây dựng các khu định cư và chúng tôi không thể tiếp tục đàm phán khi đang bị công kích... Cuộc đàm phán Palestine - Israel đã đổ vỡ trong cuộc gặp tối 5/11".

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa quay lại Jerusalem nhằm tìm cách khôi phục tiến trình hòa bình mong manh giữa Israel và Palestine. Ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Betanyahu tại Jerusalem và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây.


TN (Theo AFP)
NSA do thám cả đồng minh Israel
NSA do thám cả đồng minh Israel

Mặc dù đã có cam kết trao đổi thông tin tình báo song phương, Mỹ vẫn tiến hành các hoạt động do thám nhằm vào Israel, cụ thể là việc theo dõi "những mục tiêu quân sự ưu tiên cao" như máy bay không người lái và hệ thống tên lửa Mũi tên Đen...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN