Pakixtan thử thành công tên lửa đạn đạo

Pakixtan ngày 29/5 đã thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

 

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hatf III của Pakixtan được phóng từ một địa điểm bí mật hồi tháng 5. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trong một tuyên bố, quân đội Pakixtan cho biết đó là tên lửa Hatf IX có tầm bắn 60 km, có thể mang các đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Tuyên bố có đoạn: "Hệ thống phản ứng nhanh này có thể ngăn chặn các mối đe dọa, đặc biệt là các tên lửa tầm ngắn hơn".

 

Đây là lần thứ ba Pakixtan thử một tên lửa đạn đạo kể từ khi Ấn Độ hồi tháng trước phóng tên lửa tầm xa mới Agni V có khả năng nhắm trúng mục tiêu ở mọi nơi tại Trung Quốc.

 

Giới phân tích quốc phòng cho rằng ưu tiên chiến lược của Ấn Độ đang chuyển hướng từ Pakixtan sang tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc trong khi Pakixtan vẫn lo lắng về quốc gia láng giềng phía đông của mình.

 

 

TTXVN/Tin tức

Nga thử thành công tên lửa siêu hiện đại
Nga thử thành công tên lửa siêu hiện đại

Nga ngày 23/5 đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng phá vỡ hệ thống phòng thủ mà NATO đang phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN