Pakixtan thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 10/5, Quân đội Pakixtan thông báo nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo thông báo, vụ thử tên lửa Hatf III, có tầm bắn tới 290 km và có thể mang theo các đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, diễn ra trong khuôn khổ cuộc diễn tập trên thực địa của Bộ Tư lệnh quân chiến lược.

Một vụ thử nghiệm tên lửa của Pakixtan. Nguồn: Internet.


Vụ thử lần này diễn ra chỉ hai tuần sau khi Pakixtan thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Shaheen-1A, vốn được cho là nhằm đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V của Ấn Độ với tầm bắn 5.000 km có thể bao trùm toàn bộ châu Á và một phần châu Âu. Sau vụ thử nghiệm Agni-V, Ấn Độ tuyên bố đã gia nhập nhóm các quốc gia có ICBM gồm 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp.


TTXVN/ Tin Tức

Nga dọa tấn công phủ đầu lá chắn tên lửa của Mỹ
Nga dọa tấn công phủ đầu lá chắn tên lửa của Mỹ

Ngày 3/5, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Nikolai Makarov tuyên bố rằng Mátxcơva có thể tấn công quân sự phủ đầu vào hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai của NATO tại châu Âu để bảo vệ an ninh của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN