Pakixtan phải đề cử Thủ tướng mới


Đảng Nhân dân (PPP) đang cầm quyền tại Pakixtan ngày 22/6 đã đề cử ông Raja Pervez Ashraf  làm Thủ tướng mới, sau khi Tòa án Tối cao Pakixtan ban bố lệnh bắt đối với ứng cử viên ban đầu là ông Makhdoom Shahabuddin do Tổng thống Asif Ali Zadari giới thiệu.

Ông Asharf hiện đang giữ chức Bộ trưởng Công nghệ Thông tin được đề cử thay thế ông Shahabuddin sau khi Tòa án tối cao ra lệnh bắt đối với ông này với cáo buộc liên quan tới việc nhập khẩu phi pháp một số loại thuốc bị hạn chế vào năm 2010, khi đang còn tại vị Bộ trưởng Y tế.


Ông Raja Pervez Ashraf được đề cử làm Thủ tướng mới của Pakixtan. Nguồn: Internet



Tuy nhiên, việc ông Asharf được đề cử làm Thủ tướng mới cũng được cho là một quyết định gây tranh cãi bởi ông Asharf cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng hồi còn đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nước và Năng lượng Pakixtan. Bên cạnh đó, ông Asharf cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả khủng hoảng năng lượng của chính phủ nước này.

Dự kiến trong ngày 22/6, Hạ viện Pakixtan sẽ chính thức bầu chọn Thủ tướng mới nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị đang leo thang sau khi Tòa án Tối cao nước này truất tư cách thủ tướng của ông Yusuf Raza Gilani với cáo buộc nhạo báng bộ máy tư pháp khi không chấp hành lệnh của tòa án về việc đề nghị giới chức Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Zadari. Thủ tướng mới cũng sẽ phải đối mặt với yêu cầu của tòa về việc này.


Hiện có 4 chính trị gia khác, trong đó có hai người thuộc phe đối lập với PPP, tham gia vào cuộc bầu chọn người đứng đầu nội các Pakixtan. Đảng PPP chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2008, chấm dứt một thập kỷ cầm quyền của quân đội nước này.

TTXVN/ Tin Tức
Quốc hội Pakixtan họp khẩn cấp bầu thủ tướng mới
Quốc hội Pakixtan họp khẩn cấp bầu thủ tướng mới

Quốc hội Pakixtan đã quyết định triệu tập cuộc họp trong ngày 21/6 để bầu thủ tướng mới, trong một ứng phó mau lẹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị vừa nổ ra sau khi Tòa án Tối cao phế truất tư cách nghị sĩ của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani, kéo theo việc nội các bị giải thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN