Pakixtan buộc tội ba vợ góa của Bin Laden nhập cảnh trái phép

Ngày 8/3, Bộ trưởng Nội vụ Pakixtan Rehman Malik thông báo nhà chức trách nước này đã buộc tội ba người vợ góa của trùm khủng bố Osama bin Laden nhập cảnh bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Malik không nói rõ lời buộc tội trên được đưa ra khi nào hoặc bao giờ sẽ tiến hành xét xử vụ việc.

Phát biểu với báo giới tại Ixlamabát, Bộ trưởng Malik cho biết vụ việc liên quan đến ba người vợ góa của Bin Laden, trong đó có hai người Arập Xêút và một người Yêmen. Ông cũng cho biết thêm rằng họ có quyền mời luật sư và được bào chữa tại tòa.

Bin Laden (khoanh tròn) cùng đại gia đình chụp năm 17 tuổi khi mới lấy người vợ đầu tiên. Nguồn: Internet.


Pakixtan đã giám hộ ba người vợ cùng 10 người con của Bin Laden từ khi đặc vụ Mỹ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố này tại thị trấn Abbotabad, gần thủ đô Ixlamabát hôm 2/1/2011. Theo ông Malích, những người con còn nhỏ của Bin Laden đang được giám hộ trong một ngôi nhà có 5 phòng ngủ đầy đủ tiện nghi "như đang sống ở nhà" và được tự do trở về quê nhà (ở Arập Xêút hoặc Yêmen) nếu các bà mẹ đồng ý.

Trước đó, báo chí Pakixtan ngày 6/3 đưa tin chính phủ nước này đã cho phép các thành viên gia đình trùm khủng bố được phép rời Pakixtan do đã hoàn tất thẩm vấn.


TTXVN/Tin Tức

Pakixtan cho phép gia đình trùm khủng bố Bin Laden xuất cảnh
Pakixtan cho phép gia đình trùm khủng bố Bin Laden xuất cảnh

Báo chí Pakixtan ngày 6/3 đưa tin chính phủ nước này đã cho phép thân nhân trùm khủng bố Osama bin Laden được xuất cảnh sang Yêmen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN