Pakistan truy nã cựu Tổng thống Musharraf

Tòa án chống khủng bố (ATC) của Pakistan (Pakixtan) ngày 15/8 đã phát lệnh truy nã không bảo lãnh đối với cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf và cựu Thủ tướng Shaukat Aziz do bị cáo buộc liên quan tới vụ sát hại một thủ lĩnh bộ lạc.

 

Pakistan đã phát lệnh truy nã không bảo lãnh đối với cựu Tổng thống Musharraf. Nguồn: Internet.

 

Ông Nawab Akbar Bugti, thủ lĩnh bộ tộc Baluch, bị sát hại ngày 26/8/2006 trong một chiến dịch quân sự tại tỉnh Balochistan tại Tây Bắc Pakistan, vào thời điểm ông Pervez Musharraf  đang cầm quyền. Gia đình ông Bugti đã đệ đơn tố cáo cựu Tổng thống Pervez Musharraf, cựu Thủ tướng Aziz, cựu Bộ trưởng Nội vụ Aftab Ahmad Khan Sherpao, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Balochistan, Owais Ahmad Ghani và một số quan chức khác trong chính phủ dính líu tới vụ này.

 

Cùng với lệnh truy nã, ATC đã yêu cầu tất cả các bị can phải có mặt tại tòa vào ngày 5/9 tới.

 

Cuối năm ngoái, một tòa án ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan cũng đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống Pervez Musharraf và cựu Thủ tướng Shaukat Aziz do cáo buộc trên. Chính quyền tỉnh Balochistan cũng đã yêu cầu chính phủ trung ương thực hiện dẫn độ ông Pervez Musharraf, đang sống lưu vong ở nước ngoài.

 

Ông Pervez Musharraf, làm Tổng thống Pakistan từ năm 1999 đến 2008, đã phải sống lưu vong ở Anh kể từ khi ông buộc phải từ chức hồi tháng 8/2008 do đối mặt với một loạt những cáo buộc phạm tội. Trước đó, một tòa án khác cũng đã phát lệnh truy nã ông Pervez Musharraf liên quan tới vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007.

 

TTXVN/Tin tức

Pakixtan đề nghị Interpol phát lệnh bắt ông Musharraf
Pakixtan đề nghị Interpol phát lệnh bắt ông Musharraf

Pakixtan ngày 5/3 đã chính thức đề nghị Cảnh sát quốc tế (Interpol) phát lệnh bắt cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì có liên quan tới vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN