Pakistan triệu đại diện Ấn Độ phản đối về vụ nổ súng qua biên giới

Ngày 11/5, Pakistan đã triệu nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ và trao công hàm phản đối việc các lực lượng Ấn Độ nổ súng qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir gây thương vong.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, Vụ trưởng Vụ Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal đã triệu Phó Đại sứ Ấn Độ J.P. Singh và chỉ trích Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir vào tối 10 và 11/5.Nhà ngoại giao Ấn Độ đã được thông báo rằng các binh sĩ Ấn Độ đã nã pháo vào các quân khu Tandar, Subzkot, Khuiratta, Baroh, Bagsar và Khanjar khiến 1 dân thường thiệt mạng và hai người bị thương.

Các binh sĩ Ấn Độ gác bên ngoài doanh trại quân đội ở quận Kupwara (Kashmir). Ảnh: EPA/TTXVN

Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ xác nhận phía Ấn Độ có 1 phụ nữ thiệt mạng và 1 nam giới bị thương tại quân khu Naushera. Người phát ngôn quân đội Ấn Độ khẳng định vụ nổ súng là do Pakistan thực hiện song các lực lượng Ấn Độ đã đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả.


LoC là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực Kashmir. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Mới đây, ngày 3/4, Pakistan cũng đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J. P. Singh đến để trao công hàm phản đối vụ nổ súng qua biên giới làm 1 dân thường thiệt mạng.


TTXVN/Tin Tức
Có bằng chứng về vụ Pakistan sát hại binh sĩ Ấn Độ
Có bằng chứng về vụ Pakistan sát hại binh sĩ Ấn Độ

Tờ "The Times of India" đưa tin, trong cuộc trả lời họp báo chiều 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley cho hay, nước này có bằng chứng cụ thể cho thấy lực lượng Lục quân Pakistan đã tiến hành vụ chặt thi thể hai binh sĩ Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN