Pakistan liên tiếp triệu đại diện ngoại giao Ấn Độ liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn ở LoC

Pakistan ngày 20/7 đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tới và trao công hàm phản đối sau khi xảy ra vụ nổ súng ở khu vực dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) mà phía Islamabad cáo buộc là do phía binh sĩ Ấn Độ gây ra, khiến 1 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng.

Binh sĩ Ấn Độ tăng cường kiểm tra an ninh tại Jammu, thủ phủ mùa đông, bang Kashmir ngày 11/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 ngày qua Pakistan triệu đại diện ngoại giao của Ấn Độ giữa lúc căng thẳng leo thang tại LoC.

Trước đó, trong ngày 19/7, Vụ trưởng Vụ Nam Á (thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan) Mohammad Faisal cũng đã cho triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J P Singh để phản đối về các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của các lực lượng an ninh Ấn Độ, khiến 2 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Ông đồng thời hối thúc Ấn Độ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 và điều tra các vụ việc vi phạm thỏa thuận này ở dọc LoC.

LoC dài 720 km là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir. Năm 2003, Pakistan và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC, nhưng đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ có Tổng thống mới xuất thân từ tầng lớp dân nghèo
Ấn Độ có Tổng thống mới xuất thân từ tầng lớp dân nghèo

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Ram Nath Kovind đã vượt qua đối thủ Meira-Kumar, trở thành Tống thống lần thứ 14 của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN