Pakistan bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của Taliban

Ngày 15/7, các quan chức an ninh Pakistan cho biết quân đội nước này đã bắt giữ Adnan Rashid, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban từng âm mưu ám sát cựu Tổng thống Pervez Musharraf.

Theo các quan chức, Adnan Rashid bị bắt giữ tại nhà riêng ở khu vực Nam Waziristan, Tây Bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan, sau khi bị thương trong cuộc đấu súng với lực lượng an ninh. Rashid, một cựu sĩ quan không quân Pakistan được cho là hơn 30 tuổi, là nhân vật có tiếng đầu tiên của Taliban bị bắt kể từ khi quân đội nước này triển khai chiến dịch truy quét phiến quân ở khu vực Bắc Waziristan lân cận hồi tháng trước.

Rashid từng bị bắt giam năm 2003 do âm mưu đánh bom liều chết nhằm vào ông Musharraf. Năm 2012, thủ lĩnh phiến quân này vượt ngục cùng gần 400 tay súng khác, sau đó thừa nhận đứng sau một vụ vượt ngục khác của 250 tù nhân.

Quân đội Pakistan tiếp tục mở các cuộc tấn công ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban. Ảnh: TTXVN


Trong một tháng vừa qua kể từ khi chiến dịch truy quét Taliban bắt đầu, quân đội Pakistan đã giành quyền kiểm soát thủ phủ Miranshah của Bắc Waziristan và tuyên bố tiêu diệt được hàng trăm tay súng phiến quân.

Cũng trong ngày 15/7, quân đội Pakistan khẳng định sẽ đánh đuổi Taliban khỏi những thành trì chủ chốt của lực lượng này ở Waziristan và mở rộng chiến dịch sang khu vực bộ lạc Bajaur ở miền Bắc, dọc biên giới với Afghanistan. Đây là nơi Taliban đã giết hại nhiều nhân viên an ninh Pakistan trong hai tháng qua và đe dọa tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công.


TTXVN/ Tin tức
Taliban tấn công đoàn xe nhiên liệu cho quân đội nước ngoài
Taliban tấn công đoàn xe nhiên liệu cho quân đội nước ngoài

Trong một vụ tấn công ở khu vực gần Kabul, chiến binh Taliban đã phóng hỏa đốt cháy hàng chục xe tải chở nhiên liệu mà chúng cho là để cung cấp cho quân đội nước ngoài tại Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN