Ôxtrâylia: Uy tín của ông Kevin Rudd tăng cao

Hãng thông tấn AAP, ngày 30/1, dẫn kết quả cuộc điều tra mới nhất trong năm 2012 do Galaxy thực hiện, cho thấy uy tín của cựu Thủ tướng Ôxtrâylia Kevin Rudd đang tăng cao và vị Ngoại trưởng này được coi là niềm hy vọng lớn nhất cho sự tồn tại của Công đảng cầm quyền.


Ngoại trưởng Ôxtrâylia Kevin Rudd. Ảnh: Internet.

Theo kết quả, so với đương kim Thủ tướng Julia Gillard, ông Kevin Rudd có được một lượng gấp đôi cử tri ủng hộ cho vị trí lãnh đạo Công đảng và vị trí Thủ tướng (tỷ lệ 52/30%). Tuy nhiên, bà Gillard cũng đạt được thành công nhất định khi số phiếu phổ thông dành cho Công đảng tăng từ 29% lên 34%. Trong khi đó, số phiếu phổ thông của Liên đảng đối lập giảm từ 51% xuống còn 48%.

Kết quả cũng cho thấy hiện nay Liên đảng đang dẫn trước Công đảng với tỷ lệ tín nhiệm lưỡng đảng là 54/46%. Với kết quả này, nếu bầu cử diễn ra lập tức, Công đảng sẽ thất bại nặng nề .

Võ Giang
(P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN