Ôxtrâylia có ngoại trưởng mới

Ngày 2/3, Thủ tướng Ôxtrâylia Julia Gillard đã công bố danh sách nội các mới và đây là lần cải tổ nội các thứ hai của bà kể từ tháng 12/2011. Trong lần cải tổ này, Thủ tướng Gillard đã chọn ông Bobb Carr, cựu Thủ hiến bang New South Wales làm ngoại trưởng, thay ông Kevin Rudd vừa từ chức tuần trước. Như vậy, ông Bobb Carr cũng sẽ trở thành thượng nghị sĩ liên bang Ôxtrâylia.



Ông Bob Carr. Ảnh: AFP/TTXVN.



Cho đến khi ông Bobb Carr chính thức gia nhập Thượng viện, ông Craig Emerson tạm thời vẫn đảm nhiệm vị trí quyền ngoại trưởng. Ông Craig Emerson cũng sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Thương mại và Cạnh tranh với nhiệm vụ chính là tập trung vào tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế quốc tế của Ôxtrâylia và cho ra đời sách trắng "Ôxtrâylia trong Thế kỷ châu Á".

Thủ tướng Gillard bày tỏ ông Bobb Carr sẽ là thành viên của một "đội ngũ mạnh nhất có thể" trong nội các nước này. Trong lần cải tổ này, chức Bộ trưởng Quốc phòng vẫn do ông Stephen Smith giữ mặc dù trước đó ông được dự đoán sẽ được bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Tuy nhiên, bà Gillard cho biết trong vài tháng tới, sẽ "cần có nhiều quyết định lớn" đối với Bộ Quốc phòng.


Nội các mới của Thủ tướng Gillard sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5/3 tại Văn phòng Chính phủ ở thủ đô Canbơrơ.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Ôxtrâylia đánh bại cựu Ngoại trưởng
Thủ tướng Ôxtrâylia đánh bại cựu Ngoại trưởng

Với 73 phiếu ủng hộ và 29 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu sáng 27/2, Thủ tướng đương nhiệm Ôxtrâylia Julia Gillard đã được bầu lại là người đứng đầu Công đảng cầm quyền nước này, đánh bại đối thủ duy nhất của bà là cựu Ngoại trưởng Kevin Rudd.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN