OPEC họp giải quyết dư thừa dầu

Cuộc họp không chính thức của 14 quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã khai mạc ngày 28/9 tại thủ đô của Algeria nhằm tìm cách giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung để khôi phục giá dầu.

Toàn cảnh Diễn đàn Năng lượng quốc tế ở Algiers, Algieria ngày 27/9. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, phát biểu với báo giới, Tổng thư ký OPEC Mohammed Sanusi Barkindo cho biết các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng. Ông Barkindo cũng cho rằng những bất đồng ý kiến giữa các nước thành viên về cách thức khôi phục giá dầu trên thị trường là hoàn toàn bình thường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Algeria Noureddine Boutarfa một lần nữa nhấn mạnh cần tác động đến nguồn cung nhằm ổn định thị trường dầu mỏ và khôi phục đầu tư. Ông nhận định luật cung - cầu chưa được áp dụng một cách hợp lý.

Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled El Faleh cho biết Libya, Nigeria và Iran sẽ đứng ngoài những đề xuất hiện được thảo luận ở cấp Tổng thư ký của OPEC do tình hình đặc biệt của các nước này.

TTXVN/Tin Tức
Giá dầu, vàng thế giới cùng đi xuống
Giá dầu, vàng thế giới cùng đi xuống

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 27/9 khi mà Iran trong cùng ngày đã làm "tiêu tan" hy vọng về khả năng các nhà sản xuất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể đạt được thỏa thuận "đóng băng" sản lượng tại cuộc họp không chính thức của OPEC, bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 15 đang diễn ra ở Algeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN