Ông Yanukovych tái xuất, khẳng định vẫn là tổng thống hợp pháp

Vào lúc 13h chiều 11/3 (giờ Moska - tức 16h chiều nay theo giờ Hà Nội), Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã tiến hành cuộc họp báo lần thứ hai tại trung tâm triển lãm VertolExpo ở thành phố Rostov-on-Don của Nga. Khoảng 100 nhà báo đã có mặt trong cuộc họp báo chỉ kéo dài 10 phút này, mọi biện pháp an ninh được tăng cường ở mức cao nhất.

Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych.


Tại cuộc họp báo, ông Yanukovych đã phủ nhận mọi tin đồn về cái chết của ông, đồng thời tuyên bố ông vẫn là Tổng thống hợp hiến duy nhất của Ukraine. Với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông kêu gọi các lực lượng vũ trang nước này không "tuân theo lệnh của những kẻ tội phạm". Ông tiếp tục cáo buộc các phần tử cực đoan tiếm quyền và tiến hành cuộc đảo chính tại thủ đô Kiev, đồng thời tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 25/5 tới là bất hợp pháp. Ông cũng tố cáo những âm mưu khủng bố nhằm vào ông, cũng như cảnh báo các nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và nội chiến đang xuất hiện tại Ukraine. Ông Yanukovych khẳng định ông sẽ sớm quay trở lại Ukraine khi điều kiện cho phép.

Về sự trợ giúp của Mỹ và các nước phương Tây cho chính quyền mới ở Kiev, ông Yanukovych đã đề nghị hai viện trong Quốc hội Mỹ, cũng như Tòa án Tối cao của Mỹ xem xét tính hợp pháp trong các hành động của chính quyền Tổng thống Barak Obama  đối với Ukraine, cụ thể là quyết định viện trợ 1 tỷ USD cho chính quyền mới ở Kiev. Điều này đi ngược lại quy định của Hiến pháp Mỹ trong đó cấm viện trợ tài chính cho bất kỳ một quốc gia nào lật đổ tổng thống hợp pháp.

Liên quan đến diễn biến tại CH tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) dự định ngày 21/3 sẽ đưa ra thảo luận dự luật đơn giản hóa thủ tục sáp nhập vào Nga cho các chủ thể liên bang mới. Động thái này mở đường cho chính quyền Crimea bắt đầu các thủ tục xin gia nhập LB ngay sau khi có kết quả tán thành trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới. Theo dự luật sửa đổi mới, Nga có quyền thu nhận một bộ phận của quốc gia khác với tư cách là một chủ thể liên bang mới trong hai trường hợp: nếu người dân lãnh thổ đó tại cuộc trưng cầu dân ý bỏ phiếu xin sáp nhập vào Nga, hoặc chính quyền hợp pháp của vùng lãnh thổ xin gia nhập có đề nghị với Nga. Theo dự báo chuyên gia, quá trình Crimea sáp nhập vào Nga có thể kéo dài một tháng.

Cùng ngày 11/3, Tổng thống lâm thời - Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksander Turchinov tuyên bố Hội đồng An ninh nước này quyết định thành lập "đội cận vệ quốc gia" và ban bố lệnh động viên vào đội cận vệ này và các Lực lượng vũ trang Ukraine. Lệnh động viện chỉ áp dụng cho người tình nguyện đã từng phục vụ trong quân đội.


TTXVN/Tin Tức

EU áp cấm vận chống Nga, Anh điều UAV tới sát Ukraine
EU áp cấm vận chống Nga, Anh điều UAV tới sát Ukraine

Các biện pháp cấm vận chống Nga sẽ có hiệu lực ngay trong tuần này - đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN