Ông Trump xác nhận không dự cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Cộng hoà

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không tham dự cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa vào tuần tới (ngày 23/8) và để ngỏ khả năng bỏ qua luôn các cuộc tranh luận sơ bộ trong tương lai.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Erie, Pennsylvania, ngày 29/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài đăng trên Truth Social, cựu Tổng thống Trump đã dẫn lại kết quả một cuộc thăm dò của đài CBS News công bố một tuần trước đó cho thấy ông đang dẫn đầu và cách biệt với ứng cử viên gần nhất với 46 điểm phần trăm.

“Công chúng biết tôi là ai và tôi đã có một nhiệm kỳ tổng thống thành công như thế nào, với những chính sách độc lập năng lượng, siết chặt biên giới và quân sự, cắt giảm thuế. Không có lạm phát, nền kinh tế mạnh nhất trong lịch sử. Vì vậy, tôi sẽ không tham gia các cuộc tranh luận”, ông Trump viết rõ.

Thông báo mới nhất của cựu Tổng thống đang chịu 4 bản cáo trạng hình sự đã chấm dứt nhiều tháng suy đoán về việc liệu ông có tham gia các vòng tranh luận của đảng Cộng hoà để tìm ra ứng viên tranh cử tổng thống của đảng hay không. Trước đó, có thông tin cho rằng ông Trump sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn với cựu người dẫn chương trình Fox News, Tucker Carlson thay vì tham dự cuộc tranh luận giữa các ứng viên vào ngày 23/8 tại ở Milwaukee.

Trong nhiều tháng qua, cựu tổng thống chỉ ra rằng ông có khả năng bỏ qua ít nhất hai cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên, với lý do tại sao phải tham dự khi đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc. Cuộc tranh luận thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 do Fox Business tổ chức.

Một dấu hiệu quan trọng cho thấy ông Trump không có ý định tham gia cuộc tranh luận đầu tiên là quyết định không ký cam kết mà Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa yêu cầu. Cam kết này buộc bất kỳ ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nào ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của đảng Cộng hòa.

“Tôi sẽ không ký cam kết. Tại sao tôi lại ký một bản cam kết nếu có những người mà tôi không muốn ủng hộ”, cựu Tổng thống Trump trả lời tờ Newsmax.

Một số ứng cử viên khác đã đã kêu gọi ông Trump tham dự cuộc tranh luận, bao gồm cả đối thủ tiềm năng nhất của ông, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Việc cựu Tổng thống Trump không sẵn sàng ủng hộ ứng cử viên cuối cùng đã gợi lại kịch bản cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng hoà vào năm 2015, khi ông là ứng cử viên duy nhất không cam kết ủng hộ ứng cử viên cuối cùng. Tuy nhiên, cuối cùng, ông vẫn ký một bản cam kết ủng hộ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo The Hill)
Ông Donald Trump đề nghị lùi phiên xét xử liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử
Ông Donald Trump đề nghị lùi phiên xét xử liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử

Ngày 17/8, các luật sư đã đề nghị lùi phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Theo đề nghị, phiên tòa nên được lùi đến tháng 4/2026, rất lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN