Ông Trump nghi ngờ cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Tổng thống đắc cử Donald Trump có sự ngờ vực mới về kết luận của tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống thống qua hoạt động tấn công mạng.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Hershey, bang Pennsylvania. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết luận này dẫn đến việc Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cơ quan tình báo của Nga hồi tuần trước và trục xuất 35 nhà ngoại giao mà ông nói là gián điệp.

Trong bữa tiệc đêm giao thừa tại tư dinh ở Florida, ông Trump nói với phóng viên rằng ông muốn các nguồn tin tình báo của Mỹ phải thật nghiêm túc, bởi "đó là một cáo buộc khá nghiêm trọng, và tôi muốn họ phải chắc chắn".

Ông nói sẽ "không công bằng" khi đưa ra các cáo buộc với Moskva nếu không có bất kỳ cơ sở nào.

Vị Tổng thống đắc cử Mỹ nhấn mạnh ông biết nhiều hơn về cáo buộc của Washington đối với Nga so với những gì đã được tiết lộ công khai.

Trước đó, ông Trump đã chế nhạo một số kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ đưa tin về việc áp đạt lệnh trừng phạt mới chống Nga từ chính quyền hiện nay của Tổng thống Obama cũng như tình huống trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump sắp nhậm chức, Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa
Ông Trump sắp nhậm chức, Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa

Ngày 1/1, nhà nghiên cứu cao cấp Cheong Seong-chang thuộc Viện Sejong của Hàn Quốc nhận định, trong năm 2017, Triều Tiên sẽ thử các tên lửa tầm xa và kích hoạt một thiết bị hạt nhân khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN