Ông Trump không vạch giới hạn đỏ 'trên cát' với Triều Tiên

Nhà Trắng ngày 17/4 không cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ vạch ra giới hạn đỏ đối với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này.


Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/3. Ảnh:EPA/TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh: "Việc vạch ra các giới hạn đỏ đã không diễn ra trong quá khứ". Ông Spicer khẳng định, Tổng thống Trump không có kế hoạch vạch các giới hạn đỏ "trên cát".

Bên cạnh đó, ông Spicer còn viện dẫn việc Mỹ quyết định tấn công một căn cứ quân sự của Syria hồi đầu tháng này như một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump sẽ hành động khi cần thiết. Ngoài ra, ông Spicercho biết thêm, Mỹ sẽ phối hợp với Trung Quốc về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ hết 'kiên nhẫn chiến lược', Nga lo Mỹ đơn phương hành động với Triều Tiên
Mỹ hết 'kiên nhẫn chiến lược', Nga lo Mỹ đơn phương hành động với Triều Tiên

Sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố "thời kỳ kiên nhẫn chiến lược (với Triều Tiên) đã chấm dứt", lo ngại đã xuất hiện cùng với việc Ngoại trưởng Nga hi vọng sẽ không có những hành động đơn phương (nã tên lửa hành trình Tomahawk) như mới thấy ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN