Ông Trump kêu gọi điều tra Thượng nghị sĩ nói dối tham chiến ở Việt Nam

Ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi mở cuộc điều tra đối với Thượng nghị sĩ bang Connecticut Richard Blumenthal, thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện, vì cho rằng ông Blumenthal nói dối về việc từng tham chiến tại Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Trump cho rằng Thượng nghị sĩ Blumenthal là trường hợp “gian lận lớn nhất của quân đội Mỹ từ trước tới nay. Nhiều năm qua, với tư cách là một chính khách tại tiểu bang Connecticut, ông Blumenthal đã nói về lòng dũng cảm và những chiến tích tại Việt Nam, nhưng ông ấy chưa từng tới đó”. 

Tờ “Thời báo New York” mới đây cũng công bố một số hồ sơ quân sự cho thấy ông Blumenthal chưa bao giờ tham chiến tại Việt Nam.

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Thượng nghị sĩ Blumenthal chỉ trích Tổng thống Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey. Trả lời phỏng vấn của MSNBC và CNN hôm 10/5, ông Blumenthal cũng kêu gọi tiến hành cuộc điều tra đặc biệt về sự liên quan giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump với Chính phủ Nga.

TTXVN/Tin Tức
Giới thượng nghị sĩ Mỹ trách Tổng thống Trump không tuần tra Biển Đông
Giới thượng nghị sĩ Mỹ trách Tổng thống Trump không tuần tra Biển Đông

Một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã gửi một bức thư cho Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ không tiến hành hoạt động tuần tra ở Biển Đông trong khuôn khổ chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOP) kể từ tháng 10/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN