Ông Trump đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4%/năm

Ngày 15/9, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã công bố mục tiêu đưa nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4%/năm.

Ông Donald Trump phát biểu trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Canton, Ohio ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Doanh nhân này đồng thời cho rằng các kế hoạch cắt giảm thuế, loại bỏ bớt những quy định và điều chỉnh chính sách thương mại của ông sẽ tạo 25 triệu việc làm trong thập kỷ tới.

Phát biểu tại một nhóm doanh nghiệp mang tên "Câu lạc bộ Kinh tế New York", ông Trump nói rằng các dự án kinh tế của ông sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng ở mức 3,5%.

Ứng cử viên cho biết có kế hoạch cắt giảm 4,4 nghìn tỷ USD tiền thuế, đồng thời nhấn mạnh những chính sách về thương mại, năng lượng và điều tiết cũng như một kế hoạch mới nhằm cắt giảm 1% chi tiêu phi quốc phòng sẽ bù đắp lại các khoản thâm hụt của chính phủ. Ông Trump khẳng định: "Mọi thứ đổ vỡ ngày hôm nay đều có thể thay đổi và mọi thất bại đều có thể trở thành một thành công vĩ đại".

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2/2016 chỉ tăng 1,1%. Nền kinh tế Mỹ đã phải cố gắng lấy lại đà tăng trưởng sau khi sản lượng bắt đầu giảm xuống trong 6 tháng cuối năm 2015.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Ngoại trưởng Mỹ "chê" ông Trump và bà Clinton
Cựu Ngoại trưởng Mỹ "chê" ông Trump và bà Clinton

Cuộc bầu cử Mỹ mới đây lại dậy sóng với vụ rò rỉ một loạt thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell với nội dung là những bình luận về hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ hiện nay là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN