Ông Trump cấm phóng viên Washington Post tác nghiệp

Tỷ phú Donald Trump ngày 14/6 thông báo sẽ rút giấy phép, không cho phóng viên của tờ "Washington Post" tiếp cận các khu vực dành cho báo chí, trong chiến dịch vận động tranh cử của nhân vật này.

Ông Trump chỉ tay về phía một phóng viên tại cuộc họp báo của ông hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Việc từ chối không cho phóng viên báo chí tiếp cận các sự kiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ là một điều không bình thường. Tuy nhiên, nhóm cộng sự của ông Trump đã giải thích rằng các nhà báo của "Washington Post" "không hề có sự chính trực trong nghề nghiệp và họ viết những điều sai trái về ông Trump".

Tổng biên tập tờ "Washington Post" Martin Baron đã ra thông cáo khẳng định việc không cho phóng viên báo này tiếp cận, tác nghiệp trong chiến dịch tranh cử cho thấy ông Trump không chấp nhận báo chí được hoạt động tự do và độc lập, báo chí bị cấm chỉ vì đưa tin không như điều mà ứng cử viên mong muốn. Ông khẳng định tờ báo này sẽ tiếp tục đưa tin về chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump.
TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Obama tức giận mắng mỏ ông Trump
Tổng thống Obama tức giận mắng mỏ ông Trump

Trong bài phát biểu phát sóng trực tiếp trên TV ngày 14/6, Tổng thống Barack Obama đã "nổi trận lôi đình" với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN