Ông Trump bị tố “hứa cuội” hàng triệu USD từ thiện

15 năm qua, tỷ phú địa ốc Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ trích tiền từ các hoạt động mà ông thu lợi nhuận để làm từ thiện, nhưng thực tế số lần thực hiện lại không tương xứng.

Tháng 5 vừa qua, dưới áp lực từ các phương tiện truyền thông, tỷ phú Donald Trump đã thực hiện lời hứa từ 4 tháng trước đó rằng ông sẽ tặng 1 triệu USD cho một nhóm từ thiện để giúp đỡ thân nhân của các cựu chiến binh.

Vậy ứng cử viên đang chạy đua chức tổng thống Mỹ này rút tiền túi của mình làm từ thiện gần đây nhất là khi nào? Theo tờ Washington Post (WP), nếu tỷ phú 70 tuổi này giữ đúng lời hứa thì các hoạt động từ thiện sẽ diễn ra liên tục.

Tỷ phú Donald Trump.

Trong vòng 15 năm qua, nhà tài phiệt địa ốc này đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ tiền trích từ các hoạt động mà ông thu lợi nhuận như chương trình truyền hình thực thế “The Apprentice”, doanh thu rượu Trump Vodka hay từ công ty đào tạo kỹ năng bất động sản mang tên Đại học Trump cùng với nhiều cuốn sách do ông xuất bản… Nếu ông thực hiện tất cả những lần hứa hẹn đó thì số tiền ông tặng cho các tổ chức từ thiện phải lên tới 8,5 triệu USD.

Nhưng tại thời điểm đó, các thống kê cho thấy, ứng cử viên đảng Cộng hòa này mới chỉ ủng hộ khoảng 2,8 triệu USD - chưa bằng 1/3 con số mà ông cam kết – thông qua một quỹ từ thiện do chính ông thiết lập. Lần cuối mà ông tặng quà thông qua quỹ của mình là năm 2008, cách đây 8 năm.

Ông Trump và các nhân viên đều khẳng định rằng ông đã trao tặng hàng triệu USD một cách kín đáo, không thông qua các giấy tờ của quỹ từ thiện. Tuy nhiên, ông sẽ không cung cấp thông tin về số tiền hoàn thuế, điều giúp xác minh rõ nhất về việc ông có làm từ thiện kín đáo như đã hứa hẹn hay không. “Không có cách nào để cho bạn có thể biết hoặc hiểu được về thông tin này”, nữ phát ngôn viên của tỷ phú Trump, bà Hope Hicks trả lời trang BuzzFeed mới đây.

Vài tuần gần đây, WP đã cố gắng tìm lời giải cho câu hỏi trên bằng cách lật lại những báo cáo từ cuối những năm 1980 và thu thập thông tin từ một loạt những nhóm từ thiện có liên hệ với ông Trump (được ông chuyển tiền, xuất hiện tại buổi lễ trao từ thiện của họ hay như từng nhắc tới họ). Nghiên cứu cho thấy, “ông trùm” này có thói quen hứa hẹn rất nhiều suốt lâu nay nhưng thực hiện lại phập phù – thậm chí ngay từ những ngày ông mới nổi tiếng đã vậy. Những năm gần đây, việc giữ lời hứa của ông lại càng hiếm xảy ra.

Ông Trump trao tặng 100.000 USD cho quỹ bảo trợ cún cưng Puppy Jake tháng 1/2016.

Thập niên 80, ông Trump hứa tặng nhuận bút cuốn sách đầu tay hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân AIDS và mắc chứng đa xơ cứng. Nhưng thực chất, ông đã ủng hộ một khoản còn ít hơn số tiền đầu tư vào trường múa ballet của con gái.

Trong số 188 tổ chức từ thiện mà WP liên hệ để hỏi về những món quà cá nhân mà ông Trump trao tặng trong giai đoạn từ năm 2008 tới tháng 5 vừa qua thì duy nhất chỉ tìm được một bằng chứng vào năm 2009: một khoản tiền chừng 5.000 – 9.999 USD trao cho giải thi đấu thể thao của Cảnh sát New York.

Đại sứ từ thiện?

Cộng cả món quà 1 triệu USD dành tặng các cựu chiến binh mới đây thì kể từ năm 2001 tới nay, Donald Trump mới làm từ thiện được khoảng 3,8 triệu USD. Đó là một con số đáng kể nhưng không ấn tượng so với giới tỷ phú. Ví dụ như nhà quản lý quỹ đầu tư Stanley Druckenmiller. Ông có tổng tài sản xếp sau tỷ phú Trump trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes nhưng đã làm từ thiện 120 triệu USD chỉ riêng trong năm 2013.

Điều khác biệt giữa ông Trump và các tỷ phú hảo tâm khác không phải số tiền ông cho đi là bao nhiêu – mà chính là số lần ông thường xuyên hứa hẹn về việc sẽ cho đi.

“Tôi đang làm đại sứ cho các tổ chức từ thiện”, ông Trump tuyên bố năm 1989 trong buổi lễ giới thiệu trò chơi “Trump: The Game” và hứa hẹn cuốn sách sẽ mang về 20 triệu USD để làm từ thiện. Tuy nhiên, kể từ lúc thành lập quỹ từ thiện mang tên mình vào năm 1987 cho tới năm 1991, ông Trump mới cho đi 1,9 triệu USD thông qua quỹ này. Trong đó có 101.000 USD cho các cựu chiến binh, 26.000 USD cho người vô gia cư, 6.250 USD cho công tác nghiên cứu về bệnh AIDS và 4.250 USD cho nghiên cứu bệnh đa xơ cứng. Tổng các con số trên là 137.000 USD, tức chỉ 7% số tiền ông tuyên bố đã làm từ thiện qua quỹ riêng.

Phần lớn số tiền từ thiện còn lại được trao cho những nơi có liên quan chặt chẽ tới cuộc sống riêng của nhà tài phiệt này: các buổi tiệc hoạt động xã hội, trường trung học cũ và đại học cũ của ông, một quỹ hỗ trợ các nhà môi giới bất động sản có hoàn cảnh khó khăn. Trường múa nơi con gái Ivanka Trump học trong ba năm cũng nhận được 16.750 USD. Ngôi trường tư nơi con trai Eric học tập cũng nhận được 40.000 USD, nhiều hơn số tiền mà ông ủng hộ cho người vô gia cư và chương trình nghiên cứu AIDS cộng lại.  

Hoàng Trang
Tỷ phú Trump khỏa thân trong MV mới của Kanye West
Tỷ phú Trump khỏa thân trong MV mới của Kanye West

Hình ảnh tỷ phú Trump, cựu Tổng thống Bush, nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift khỏa thân nằm la liệt cạnh nhau trên cùng một chiếc giường xuất hiện trong MV mới của Kanye West.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN