Ông Trump bất ngờ tung dự đoán về đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020

Trong ngày thứ 99 trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump không những khẳng định sẽ tái tranh cử mà còn tiết lộ người mà ông cho rằng có khả năng là đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tổng thống Trump không hề giấu giếm ý định tái tranh cử. Ảnh: AP

Ngày 28/4, phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Tổng thống Trump đã đưa ra dự báo của bản thân, tuy nhiên chỉ tiết lộ đối thủ tương lai qua biệt danh.

Phát biểu trước những người tham dự sự kiện, ông Trump tuyên bố: “Đó có thể là Pocahontas”. Tại sự kiện của NRA, Tổng thống Trump nói rằng nhân vật có thể trở thành đối thủ của ông không phải là người hâm mộ hiệp hội này.

Theo Independent, Pocahontas là biệt danh mà Tổng thống Trump đặt cho nữ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren từ năm 2016. Có ý kiến cho rằng biệt danh này khá nhạy cảm liên quan tới vấn đề chủng tộc.

Pocahontas là một nữ thổ dân châu Mỹ nổi tiếng trong giai thoại lịch sử.

Tổng thống Trump đặt biệt danh cho thành viên đảng Dân chủ Warren sau khi biết rằng nữ nghị sĩ ngày khẳng định bản thân có dòng máu người thổ dân châu Mỹ bản địa. CNN đưa tin rằng thượng nghị sĩ Warren từng nói mẹ của bà có “một phần người thổ dân Cherokee”.

Tuyên bố này của nữ nghị sĩ Warren đã gây nhiều tranh cãi, trong khi đó, bà khẳng định không bao giờ lợi dụng cội nguồn để trục lợi cho sự nghiệp bản thân.

Independent đưa rin rằng bà Warren- một thành viên đảng Dân chủ, từng bàn bạc về khả năng trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống trong năm 2020.

Thượng nghị sĩ Warren.

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts là người không mấy ủng hộ vị Tổng thống đương nhiệm. Bà Warren thường miêu tả ông Trump là một tỷ phú phi dân túy lợi dụng lá phiếu của cử tri ở tầng lớp lao động.

Cựu giáo sư Đại học Harvard này cũng thường lảng tránh câu hỏi về khả năng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Gần đây thượng nghị sĩ Warren đã xuất bản một cuốn sách có tên “Cuộc chiến này là của chúng ta: Tranh đấu để cứu tầng lớp trung lưu Mỹ” và nhiều người cho rằng đây được coi là bệ phóng cho dự định tranh cử vào Nhà Trắng của bà.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Quỹ tái tranh cử của Tổng thống Trump thu bộn tiền
Quỹ tái tranh cử của Tổng thống Trump thu bộn tiền

Mặc dù nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên của ông Donald Trump kéo dài chưa được 100 ngày, song những người ủng hộ vị tân chủ nhân Nhà Trắng đã bắt đầu quyên góp cho chiến dịch tái tranh cử của ông vào năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN