Ông Trump bất ngờ đổ lỗi cho Tổng thống Nga về tình hình Syria

Trong bài phỏng vấn gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chính người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gián tiếp gây ra tình hình hiện nay ở Syria.

Tổng thống Trump (trái) đổ lỗi chính quyền Nga gây ra tình hình hiện nay ở Syria.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình Fox Business, Tổng thống Trump cho rằng ông Putin đang hỗ trợ “một người rất xấu xa”, nhằm ám chỉ đến việc Moskva triển khai quân sự yểm trợ cho chính quyền Tổng thống Bashar Assad. Ông Trump bày tỏ: “Nếu Nga không can thiệp và giúp đỡ người đó, thì các bạn đã không gặp phải vấn đề bây giờ”.

Đề cập đến vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân ở Syria, Tổng thống Trump nhấn mạnh không còn cách nào khác. “Khi tôi thấy con người sử dụng các loại vũ khí hóa học nguy hiểm, và nhìn thấy những đứa trẻ xinh xắn kia chết trong tay những người cha người mẹ, hay cố gắng hít thở để giành lại sự sống... ngay khi nhìn thấy điều đó, tôi đã lập tức triệu tập Tướng Mattis”.

Trong ngày 11/4, Tổng thống Putin cho biết Moskva đã nắm bắt được một số thông tin nói rằng Mỹ chuẩn bị tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới nhằm vào Syria, cùng với đó là những kế hoạch tạo ra các vụ tấn công hóa học giả. Ông Putin không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố trên và đề cập đến những cuộc không kích ở khu vực ngoại ô phía nam Damascus mà ông cho là mục tiêu tấn công của Mỹ.

Trước đó, Washington cáo buộc chính quân đội Syria là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công hóa học khiến ít nhất 86 người thiệt mạng tại tỉnh Idlib vào hôm 4/4 vừa qua. Trong khi phía Syria và Nga bác bỏ cáo buộc, khẳng định chính quyền ông Assad chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong khi giải quyết xung đột và cuộc không kích của quân này là nhằm vào kho đạn dược của phe nổi dậy. Ngày 6/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những lời cáo buộc phía Mỹ đưa ra là "không thể chấp nhận" trước khi triển khai một cuộc điều tra khách quan.

Màn đổ lỗi của Tổng thống Trump cho người đồng cấp Putin diễn ra trong bối cảnh ông Trump cùng “vòng tròn thân tín” dính vào vụ bê bối có liên hệ với Nga trong mùa bầu cử 2016. Nhiều tướng lĩnh thân cận của Tổng thống Trump đã được FBI đưa vào vòng điều tra xem có “bắt tay” với Nga để thắng cử hay không.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Ông Tập và Trump điện đàm về tình hình Triều Tiên và Syria
Ông Tập và Trump điện đàm về tình hình Triều Tiên và Syria

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 có cuộc điện đàm về tình hình Triều Tiên và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN