Ông Trump bác thuyết âm mưu của CIA về tin tặc Nga

Tổng thống đắc cử Donald Trump lên tiếng bác cáo buộc của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc tin tặc Nga tấn công mạng bầu cử Mỹ.

Ông Trump phản pháo cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ của CIA. Ảnh: AP/TTXVN

Truyền hình CNN cho hay trong tin tweet mới nhất vào sáng thứ Hai (12/12, giờ địa phương), ông Trump viết: "Bạn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như kết quả bầu cử hoàn toàn trái ngược với thực tế và chúng tôi cũng chơi quân bài Nga/CIA. Điều này gọi là thuyết âm mưu".

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng lên tiếng nghi ngờ vì sao những cuộc tấn công mạng từ phía Nga không được công bố rộng rãi trước thời gian diễn ra bầu cử. "Nếu như bạn không bắt được những kẻ tin tặc ngay tại trận, thì rất khó để xác định ai mới là người thực hiện vụ tấn công. Tại sao không mang những lời cáo buộc này ra trước khi ngày bầu cử được tổ chức".

Trong khi đó, John Bolton - một trong những ứng viên tiềm năng đang được ông Trump cân nhắc vào vị trí Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ - trả lời kênh truyền hình Fox News: "Tuyên bố Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng có thể là một chiêu 'đổ tội'. Nếu như Nga thực sự làm điều này, chẳng nhẽ họ lại cố tình để lộ dấu vết lộ liễu đến vậy".


Vào thứ Sáu tuần trước (9/12), quan chức CIA tuyên bố với giới truyền thông rằng họ kết luận các tay tin tặc của Nga đã cố gắng làm xoay chuyển tình thế trong mùa bầu cử Mỹ 2016. Tổng thống Barack Obama cũng ra lệnh điều tra một loạt các cuộc tấn công mạng, bị quy trách nhiệm cho Nga. Mục tiêu của các vụ tấn công là email của Đảng Dân chủ và người đứng đầu chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, đã được chuyển qua Wikileaks và làm rò rỉ trên mạng.

Liên quan tới vấn đề này, trước đó, khi xuất hiện thông tin cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ngày 7/11, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ và nhấn mạnh rằng Moskva không có quyền và cũng không có ý định can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ. 

Hồng Hạnh
Cựu Giám đốc CIA từng lộ tin mật cho người tình sẽ là tân Ngoại trưởng Mỹ?
Cựu Giám đốc CIA từng lộ tin mật cho người tình sẽ là tân Ngoại trưởng Mỹ?

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày hôm qua (28/11) đã có cuộc gặp mặt với Tướng David Petraeus – một trong những ứng viên được cân nhắc nhắm vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN