Ông Trump bác bỏ đối thoại với Triều Tiên, Trung Quốc tuyên bố không để chiến tranh ở cửa ngõ

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “đối thoại” không phải là giải pháp với Bình Nhưỡng và cử máy bay chiến đấu tới Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc cảnh báo tình hình đã rất nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ lập trường cứng rắn.

Máy bay ném bom B1-B của Mỹ cùng với tiêm kích F-15k của Hàn Quốc bay trên không phận Bán đảo Triều Tiên ngày 20/6. Ảnh: AP

Ngày 31/8, Trung Quốc đã phát đi một cảnh báo rõ ràng đối với tất cả các bên liên quan trên Bán đảo Triều Tiên rằng nước này sẽ không bao giờ cho phép chiến tranh hoặc hỗn loạn xảy ra ngay "trước cửa" nhà mình. Đó là thông điệp do người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường tuyên bố trước báo giới và được hãng tin Reuters dẫn lại.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc gia tăng phô trương sức mạnh quân sự nhằm đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bắc Kinh nhấn mạnh bán đảo này không phải là một trò chơi trên máy tính. 

Washington và Seoul đã tổ chức một hoạt động bay tuần tra chung trong khu vực. Đội bay phía Mỹ bao gồm 4 máy bay chiến đấu, 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B cất cánh từ Guam và hai tiêm kích F-35B cất cánh từ căn cứ ở Nhật Bản. Đội bay Hàn Quốc bao gồm các tiêm kích F-15K. Ngoài ra còn có một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 cũng tham gia nhiệm vụ này. 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nêu rõ: “Các máy bay trên tiến hành tập trận ném bom tại khu vực Pilseung ở tỉnh phía Đông Gangwon”. Hoạt động quân sự này được triển khai hai ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một quả tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản. 

Trong một bình luận riêng về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo tình hình trên Bán đảo Triều Tiên rất nghiêm trọng và không phải là một trò chơi. 

Người phát ngôn bộ trên, bà Hoa Xuân Oánh đã đưa ra cảnh báo trên ngày 31/5 khi được hỏi về khả năng Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. Nữ phát ngôn viên cho rằng sẽ là đáng tiếc nếu một số quốc gia chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt mà bỏ qua Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về yêu cầu đối thoại. 

Mỹ đã nhiều lần thúc giục Trung Quốc gây áp lực lên Triều Tiên cũng như ngăn chặn quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Trump và bản thân nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích Bắc Kinh “không làm đủ” trong vấn đề này, đồng thời đe dọa cấm vận các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan tới Bình Nhưỡng. 

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã chia sẽ trên mạng xã hội Twitter rằng “đối thoại không phải là câu trả lời” khi đề cập tới Triều Tiên. Kênh RT (Nga) dẫn nội dung bài đăng của ông chủ Nhà Trắng trên Twitter: “Mỹ đã trao đổi với Triều Tiên và trả họ phần bị tống tiền trong 25 năm. Đối thoại không còn là câu trả lời!”. Ông tuyên bố: “Mọi lựa chọn đã sẵn sàng”.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Máy bay Mỹ rầm rập kéo tới thị uy Triều Tiên
Máy bay Mỹ rầm rập kéo tới thị uy Triều Tiên

Mỹ đã cử 4 chiến đấu cơ tàng hình F-35B và hai máy bay ném bom B-1B kết hợp với 4 chiếc F-15K của Hàn Quốc cùng bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 31/8. Đây được coi là một phản ứng với vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN