Ông Sharif giành chiến thắng lịch sử

Sau 14 năm vắng bóng, cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sahrif sẽ trở lại cương vị này lần thứ ba sau khi đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakixtan (PML-N) của ông giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử hôm 11/5.


 

Ông Nawaz Sharif vẫy chào người ủng hộ sau khi tuyên bố chiến thắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù kết quả kiểm phiếu chưa hoàn tất, song PML-N được dự báo giành được 115 trong tổng số 272 ghế bầu trực tiếp tại quốc hội, dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử với khoảng cách xa so với các đối thủ khác. Tối 11/5, ông Sahrif xuất hiện trước nhà riêng ở thành phố Lahore để nói chuyện với hàng ngàn người ủng hộ tập trung để ăn mừng chiến thắng. Ông hứa sẽ thực hiện mọi cam kết mà ông và lãnh đạo đảng đã nói trong chiến dịch bầu cử.


Một tờ báo ở Pakistan ngày 12/5 giật tít “Hổ gầm trở lại”, song ông Sharif sẽ gặp rất nhiều thách thức khi trở lại lãnh đạo đất nước. Pakistan đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, gồm thiếu năng lượng trầm trọng, bạo lực tràn lan, tham nhũng, kinh tế nghèo nàn và quản lý kém. Các nhà phân tích cho rằng chính sách của ông Sharif, người từng giữ cương vị thủ tướng Pakistan trong hai nhiệm kỳ 1990 - 1993 và 1997 - 1999, sẽ chủ yếu tập trung vào kinh tế.

 

Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN