Bầu cử Tổng thống Pháp:

Ông Sarkozy và đối thủ Hollande là anh em họ

Đương kim Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy và đối thủ đảng Xã hội Francois Hollande hóa ra không phải những người xa lạ mà là “anh em họ”, đều xuất thân từ cùng một gia đình nông dân hồi thế kỷ 17.

Hai "kình địch" của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hóa ra cùng xuất thân từ một nhà. Ảnh Internet.


Hai người đàn ông từ hai “chiến tuyến” hiện đang so kè nhau trong cuộc chạy đua tới cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ một cuốn sách mới xuất bản, thì họ có chung “ông tổ” là Claude Labully-Berty, vốn là một nông dân ở vùng núi Alps của Pháp gần 400 năm trước.

Trong phần hai của cuốn “The Political World” (Thế giới chính trị), tác giả Jean-Louis Beaucarnot đã truy ra gốc gác của cả ông Sarkozy và Hollande là một người nông dân sống tại ngôi làng nhỏ Saint-Genix-sur-Guiers, gần biên giới Thụy Sĩ. Ông Sarkozy là hậu duệ của Pierre, một người con trai của Labully-Berty, trong khi ông Hollande là hậu duệ một người con trai khác của Labully-Berty là Claude.

Nhưng cho đến tận giữa thế kỷ 19, dòng họ Labully-Berty mới có chút vị thế xã hội, khi một thành viên gia đình đã gây dựng được thương hiệu bánh ngọt Labully, nổi tiếng đến tận ngày nay.

Tờ nhật báo France – Soir bình luận: “Nhìn vào cách mà hai người đàn ông này tấn công nhau trong chiến dịch tranh cử, người ta có thể nghĩ họ chẳng có gì chung. Nhưng nay thì hóa ra là có, họ đều xuất thân từ một nông dân vùng Alps, và ông ấy chắc sẽ rất hài lòng nếu biết các hậu duệ của mình lại vang danh đến thế”.

Năm ngoái, trong phần 1 của cuốn “The Political World”, tác giả Beaucarnot từng tuyên bố, cựu Tổng giám đốc IMF dính bê bối, Dominique Strauss-Kahn là hậu duệ của một “ma cô” hồi thế kỷ 19. Ông này cũng là chắt của chủ nhà chứa Leon Bricot, người đã kết thúc cuộc đời trong tù vì tội bắn một khách hàng của mình.


Thu Hằng (Theo Telegraph)

Ông Sarkozy tăng tốc vận động tái tranh cử
Ông Sarkozy tăng tốc vận động tái tranh cử

Chiều 19/2, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đại diện Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) cầm quyền, đã tăng tốc chiến dịch vận động tái cử bằng bài phát biểu trước 10.000 người ủng hộ, tập trung vào các vấn đề khủng hoảng kinh tế, năng lượng hạt nhân, nhập cư và hôn nhân đồng tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN