Ông Putin tự hào về công nghiệp quốc phòng Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sản lượng của tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng gấp ba lần so với năm 2007, lập kỷ lục trong các ngành kinh tế quốc nội.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin (phải) trong một chuyến thăm Lữ đoàn bộ binh cơ giới Taman ở Moskva. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu trên được ông Putin đưa ra tại Đại hội Hiệp hội các nhà chế tạo máy ở Moskva ngày 19/4. Phóng viên TTXVN tại LB Nga dẫn lời Tổng thống Putin cho biết kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga năm ngoái đạt 14,5 tỷ USD, đứng thứ 2 trên thế giới, trong khi khối lượng sản xuất trong khu vực tổ hợp công nghiệp quốc phòng đã tăng gần 13%.

Theo ông, năm 2017 sẽ đánh dầu thời kỳ cao điểm về đơn đặt hàng trong lĩnh vực quốc phòng. Sau đó, số đơn hàng quốc phòng sẽ giảm dần và chiến lược của các xí nghiệp quốc phòng Nga là phát triển những sản phẩm dân sự công nghệ cao để cạnh tranh.

Cuối tháng 3, danh mục các đơn hàng xuất khẩu vũ khí của Nga đã vượt mức 56 tỷ USD và tổng số hợp đồng ký trong năm ngoái đạt giá trị hơn 26 tỷ USD, cao hơn mức kỷ lục của năm 2013.

TTXVN/Tin Tức
Nga hoàn tất chuyển giao S-300 cho Iran vào cuối năm
Nga hoàn tất chuyển giao S-300 cho Iran vào cuối năm

Nga sẽ hoàn tất việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN