Ông Putin nhớ lại cảnh trong tù

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhớ lại chuyến thăm của ông đến nhà tù Saint-Peterburg nổi tiếng “Kresty” khi phát biểu trong cuộc họp mở rộng của các cán bộ cơ quan Tổng Công tố.

Nhà tù “Kresty”.

"Tôi nhớ rất rõ đã ở 'Kresty' như thế nào, quả thực là nhiều năm về trước: người ta nhổ răng không có thuốc tê, các vị biết không? Đó là cái gì vậy? Chúng ta đang sống trong thế kỷ nào đây?", người đứng đầu Nhà nước nêu câu hỏi với các Công tố viên.

Tổng thống bày tỏ hy vọng rằng ngày nay ở các nhà tù không còn xảy ra cảnh tương tự. Ông Putin kêu gọi các công tố viên chịu trách nhiệm giám sát hệ thống thi hành án hãy theo dõi sát sao điều kiện giam giữ tù nhân.

Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi ngành Công tố Nga tích cực hơn trong công tác chống lại hành vi trộm cắp của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp quốc phòng.

"Cũng như trước đây, cần chú ý đặc biệt đến tổ hợp quân sự-công nghiệp. Nhiệm vụ của các vị là phải phát hiện xác minh cái gọi là 'sơ đồ xám' làm thất thoát dòng tiền ngân sách, cũng như các sự kiện mua sắm trang thiết bị để hiện đại hóa các xí nghiệp quốc phòng với giá quá đắt", Tổng thống giải thích.

Ông Putin cũng chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường tương tác giữa Tổng Công tố với các cơ quan giám sát khác trên bình diện này.

Theo thông báo của ông Yuri Chaika lãnh đạo ngành Công tố, trong năm 2015 cơ quan này đã phát hiện 18.000 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đơn đặt hàng quốc phòng, dựa theo tư liệu kiểm tra của các công tố viên đã khởi tố 244 vụ án hình sự. Theo lời ông Chaika, đã thu hơn 60 tỷ ruble khấu phạt vì những công việc không hoàn thành.

Theo Sputnik
Kremlin tiết lộ "vật bí ẩn" sau lưng ông Putin
Kremlin tiết lộ "vật bí ẩn" sau lưng ông Putin

Vật thể “lạ” lọt vào phía sau bức ảnh cuộc họp quyết định rút quân từ Syria của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3, đã khiến cư dân mạng xôn xao dự đoán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN