Ông Putin loại trừ các đợt tấn công tên lửa lớn tiếp theo vào Ukraine

Tổng thống Nga tuyên bố hầu hết các địa điểm tại Ukraine mà Moskva nhắm mục tiêu đều đã bị tấn công và không cần một đợt không kích tên lửa lớn nào nữa.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với giới truyền thông tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng các nguyên thủ quốc gia SNG ở Astana, Kazakhstan. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hiện tại Nga không cần thiết phải thực hiện thêm các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu Ukraine. 

Trong một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan, ông Putin giải thích rằng quân đội Nga hiện đang theo đuổi các mục tiêu khác, vì chỉ có 7 trong số 29 mục tiêu do Bộ Quốc phòng Nga chỉ định không bị bắn trúng trong một cuộc không kích ồ ạt hồi đầu tuần này.

“Nhưng những mục tiêu này đang được hoàn tất dần dần”, ông Putin nói.

Ngày 13/10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko tiết lộ rằng khoảng 30% cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị hư hại trong hai ngày liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công của Nga.

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Putin nói rằng Moskva không có ý định hủy diệt Ukraine với tư cách là một quốc gia, và tình hình hiện tại là phản ứng của Nga trước những hành động thù địch của Kiev. Ông giải thích rằng nếu Ukraine không chặn nguồn cung cấp nước cho gần 2,5 triệu người sống ở Crimea, các lực lượng Nga đã không phải tiến vào nước này để mở lại nguồn nước.

"Nếu họ đã không làm điều này, đã không có những phản ứng khác", Tổng thống Nga lưu ý và nói thêm rằng cuộc tấn công gần đây vào Cầu Crimea giờ đây cũng buộc Moskva phải "suy nghĩ mười lần" về tầm quan trọng của nó đối với Nga trong việc thiết lập liên kết với Crimea trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Khi được hỏi liệu ông có hối hận về quyết định tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại Ukraine hay không, ông Putin nhấn mạnh rằng “mọi thứ đang diễn ra hôm nay thật khó chịu, để nói điều đó là nhẹ nhàng”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng "tất cả những điều này sẽ xảy ra không sớm thì muộn, nhưng chỉ trong điều kiện tồi tệ hơn đối với chúng tôi", và cho rằng hành động của Moskva là kịp thời.

Nga đã đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt của Ukraine. Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ.

Ngày 10/10, Nga đã tiến hành một loạt vụ tấn công tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev và các thành phố lớn như Lviv, Kharkiv, Odesa. Phía Ukraine nói rằng ở nhiều nơi, các mục tiêu dân sự và cơ sở năng lượng của nước này đã bị tấn công.

Loạt không kích được Moskva triển khai nhằm đáp trả vụ đánh bom cầu Crimea vào sáng 8/10, khiến đoạn cầu dành cho ô tô của cây cầu bị đánh sập và một tàu hỏa chở nhiên liệu trên phần cầu đường sắt bốc cháy. Nga cáo buộc Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ đánh bom này.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Ông Medvedev: Quan chức EU ‘hoang tưởng’ về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine
Ông Medvedev: Quan chức EU ‘hoang tưởng’ về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng những bình luận gần đây của Đại diện Cấp cao Chính sách An ninh Đối ngoại của EU Josep Borrell về khả năng Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine chỉ là “hoang tưởng”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN