Ông Obama lên soái hạm Philippines, mở đầu chuyến thăm

Trưa 17/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Philippines, bắt đầu một chuyến công du nhằm củng cố quan hệ với châu Á và thúc đẩy Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương (TPP).


Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP

Ông Obama đã đến thủ đô Manila sau chuyến bay vào đêm qua từ Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm dừng chân quan trọng đầu tiên của ông ở Philippines sẽ là soái hạm của Hải quân Philippines BRP Gregorio del Pilar. Chuyến thăm tàu BRP Gregorio del Pilar diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang muốn thách thức những tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong thời gian ở Manila, ông Obama sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cùng với 20 nhà lãnh đạo khác, đồng thời cũng sẽ tìm cách thúc đẩy hiệp định TPP đạt được trong thời gian gần đây. Tổng thống Mỹ sẽ bàn về các chủ đề tương tự vào cuối tuần này khi ông đến thăm Kuala Lumpur, Malaysia.

TN (Theo AP)
Quốc hội Mỹ điều trần kín về vụ khủng bố tại Paris
Quốc hội Mỹ điều trần kín về vụ khủng bố tại Paris

Quốc hội Mỹ sẽ tổ chức các phiên điều trần kín về vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp với các báo cáo từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN